Thứ hai, 22/04/2024 | 12:14
RSS

Con trai chủ tiệm cầm đồ bị khách đâm chết

Chủ nhật, 25/04/2021, 07:49 (GMT+7)

Trong lúc cãi nhau việc chiếc điện thoại cầm cố bị bán, Đặng Văn Sáu bất ngờ rút dao thủ sẵn đâm chết con trai chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

Chiều 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho Dân Trí biết, cảnh sát đang tích cực truy tìm Đặng Văn Sáu (trú tại thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy), là đối tượng được cho là đã gây ra vụ án mạng tại tiệm cầm đồ trên địa bàn thị trấn Phong Sơn vào chiều 23/4.


Tiệm cầm đồ nơi xảy ra án mạng. Nguồn: Dân Trí

Thông tin từ Zing: Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h20 ngày 23/4, Sáu cùng một người bạn đi xe máy đến tiệm cầm đồ Hải Lý để chuộc lại chiếc điện thoại đem cầm cố trước đó.

Tại đây, chủ tiệm cho biết chiếc điện thoại đã được thanh lý khiến hai bên xảy ra cãi vã.


Sáu rút dao đâm anh Long tử vong. Ảnh: Cắt từ camera an ninh.

Khi anh Nguyễn Tuấn Long (31 tuổi, con trai chủ tiệm) đang giải thích, Sáu rút dao đâm một nhát vào mạn sườn bên phải đối phương.

Nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó do vết thương nặng. 

Nhận tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng địa phương truy bắt nghi phạm nhưng chưa có kết quả.

Cảnh sát cho hay nghi phạm Đặng Văn Sáu nghiện ma tuý nhiều năm nay, có vợ nhưng đã ly hôn.

A.Đ (T/H)
Theo Dân Việt