Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:35
RSS

Con bê hai đầu tại Sóc Trăng đã được đem đi... ngâm rượu

Thứ tư, 13/05/2020, 20:42 (GMT+7)

Chiều 13/5, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) cho biết, hôm nay nhà chùa đã ngâm rượu con bê 2 đầu.

Con bê hai đầu tại Sóc Trăng đã được đem đi...ngâm rượu
Con bê 2 đầu ở Sóc Trăng thời điểm được phơi nắng. Ảnh Dân Trí

Liên quan đến vụ “xôn xao đi cúng bái con bê 2 đầu” ở chùa tại xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng), ông Trần Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải thông tin rằng, xã đã phối hợp vận động chùa T.S nên chôn hoặc thiêu con bê 2 đầu. Nhưng nhà chùa vẫn không có ý định làm theo.

Ông Thanh cho biết trên Dân trí, “Đoàn công tác vận động nhà chùa chôn con bê nhưng trụ trì không đồng ý. Chùa đã đặt con bê vào lồng kính và đổ rượu vào ngâm với mục đích cho người dân tham quan”.

Bên cạnh đó, cán bộ các cấp, các ngành liên tục nỗ lực giải thích đến người dân việc bò mẹ đẻ ra con bê hai đầu không có gì đáng ngạc nhiên. Nên người dân đã không còn cúng bái con bê tại chùa nữa.

Trước đó, Ngày 12/5, bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên - Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết trên địa bàn thị xã vừa xảy ra một câu chuyện rất đặc biệt liên quan đến một con bê có 2 đầu khi sinh ra. Đó là con bê của gia đình ông Lâm Sà Lạnh, ngụ ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 

Theo đó, vào tối 8/5, con bò nhà ông trở dạ và sinh ra một con bê có 2 đầu. Tuy nhiên, ngay sau khi được sinh ra, con bê này đã chết. Sau khi con bê này chết, ông Lạnh không chôn mà đem vào chùa Trà Sết.

Tại đây, nhà chùa đã cho mổ bụng con bê, bỏ hết nội tạng và đem ướp thuốc rồi phơi nắng rồi đem thờ cúng vì cho rằng đây là hiện tượng của thần thánh hiển linh. Người dân địa phương nghe tin đã kéo nhau tới đây thắp hương và cúng bái bê 2 đầu mỗi ngày.

Tỉnh Sóc Trăng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị chức năng của thị xã khẩn trương tuyên truyền, giải thích nguyên nhân có con bê 2 đầu, vận động gia đình ông Lạnh và nhà chùa nên chôn hoặc thiêu con bê này để đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như phòng, chống dịch bệnh.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị người dân không thực hiện các hoạt động mê tín dị đoan liên quan đến vụ việc con bê 2 đầu. Trong khi đó, Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng, con bê sinh ra có 2 đầu nguyên nhân do đột biến dị dạng. Trong quá trình phát triển bào thai, con mẹ bị rối loạn phân bào nhiễm sắc thể. Ngoài ra có thể còn do độc tố, con bò mẹ đã tiếp xúc độc tố trong thời gian dài nên tác động đến bào thai. Đây là hiện tượng rất bình thường.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN