Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:33
RSS

Cố quay clip ghi lại cảnh nhảy từ tầng 62, diễn viên võ thuật mất mạng

Chủ nhật, 10/12/2017, 11:11 (GMT+7)

Nam diễn viên võ thuật Ngô Vịnh Ninh qua đời sau tai nạn nghề nghiệp hôm 23/11. Anh mất khi quay cảnh mạo hiểm để kiếm tiền.

Tài khoản weibo có tên Ngô Vịnh Ninh – diễn viên võ thuật được mệnh danh là “Người liều mạng nhất Trung Quốc” hoặc “Chàng trai thách thức mọi giới hạn”, thường xuyên đăng tải những video hoặc live-stream bản thân thực hiện những trò mạo hiểm trên độ cao như đi thăng bằng trên dây, leo nóc cao ốc không dây bảo hiểm, trượt pa-tin trên gờ tường nóc nhà cao tầng...

Vài năm trở lại đây, tên tuổi của Ngô Vịnh Ninh nổi như cồn trên mạng xã hội Trung Quốc vì những hành động liều lĩnh. Trang mạng xã hội weibo cá nhân của anh ta có tới 235.000 người theo dõi.

Vào giữa tháng 11/2017, Ngô Vịnh Ninh đột nhiên im hơi lặng tiếng, ngừng cập nhật video mới lên trang weibo; những người hâm mộ bàn tán xôn xao, nhiều người cho rằng có thể anh ta đã gặp phải bất trắc hay tai nạn gì đó.

diễn viên võ thuật
Diễn viên võ thuật Ngô Vịnh Ninh và 1 clip thót tim. Ảnh: Weibo

Sau những nghi ngờ thì ngày 8/12/2017 cô bạn gái của Ngô Vịnh Ninh đã lên tiếng xác nhận anh ta đã qua đời trên weibo cá nhân: “Hôm nay là 8/12. Nó khiến em nghĩ đến ngày 8/11, ngày mà anh bỏ lại mọi người và rời khỏi thế giới này”.

Báo Thanh niên Trung Quốc cho biết: chiều 8/12 phóng viên báo đã tới Phân cục Thiên Tâm, Cục Công an thành phố Trường Sa tìm hiểu và được biết: quả thật Ngô Vịnh Ninh đã chết chiều ngày 8/11 vì bị ngã từ cột thu lôi xuống nóc nhà.

Theo tờ Quảng Châu Nhật báo, nam diễn viên 23 tuổi đã ngã từ tầng 62 một cao ốc ở Hồ Nam. Anh quay cảnh mạo hiểm để kiếm tiền. Ngô Vịnh Ninh dự đoán sẽ thu về hơn 51.000 USD nếu hoàn thành clip kéo dài 2 phút ghi lại cảnh nhảy từ phía bên này sang bên kia tòa nhà.

diễn viên võ thuật
Anh thường xuyên đăng tải những hình ảnh mạo hiểm bậc nhất. Ảnh: Weibo

“Gia cảnh Ngô Vịnh Ninh phức tạp. Cậu ấy từng là diễn viên võ thuật, thường xuyên đóng cảnh hành động để có thu nhập. Mẹ Vịnh Ninh ốm nặng, không có tiền chạy chữa. Để có tiền, cậu ấy thường nhận lời quay clip mạo hiểm để tăng like và share trên mạng xã hội”, dẫn tin từ Quảng Châu Nhật báo.

Bác của Ngô Vịnh Ninh chia sẻ: “Vì muốn có tiền, cháu đã làm chuyện dại dột. Tôi còn đọc vài tin tức nói Ngô Vịnh Ninh tự tử. Đó là tin đồn sai sự thật. Vịnh Ninh từng tâm sự muốn cầu hôn bạn gái ngay sau khi thực hiện xong clip”.

Trên Ettoday, nhiều ý kiến cho rằng cái chết của Ngô Vịnh Ninh cho thấy sự tắc trách từ cơ quan chức năng. “Cần sớm kiện toàn quy định chụp ảnh, quay phim ở khu vực nguy hiểm. Việc leo trèo trên cao phải bị cấm. Chúng ta cần ngăn chặn trước khi có bất kỳ ai cũng muốn gây chú ý hay kiếm tiền theo cách này”, Ettoday nhận định.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN