Thứ sáu, 19/04/2024 | 16:38
RSS

Có nên lựa chọn những chiếc xe đạp trợ lực điện Xiaomi hay không?

Thứ tư, 03/08/2022, 15:46 (GMT+7)

Dưới ảnh hưởng của giá xăng cao cùng với tinh thần bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao, nhiều người dần lựa chọn các sản phẩm xe đạp có trợ lực điện để thay thế cho xe máy cho nhu cầu đi lại trong nội đô.

Không bỏ lỡ cơ hội này, các mẫu xe đạp trợ lực điện Xiaomi được hãng nhanh chóng cung cấp ra thị trường. Vậy có nên lựa chọn những chiếc xe đạp đến từ một hãng công nghệ hay không?

Về ngoại hình, thiết kế

Thiết kế cho mọi sản phẩm của Xiaomi từ trước đến nay đều rất tối giản và những chiếc xe đạp của hãng cũng vậy. Hầu hết những chiếc xe mà Xiaomi cung cấp đều sở hữu những đường nét thiết kế không cầu kỳ và rườm rà hoa mỹ. Những họa tiết trang trí trên xe gần như không hề có ngoài logo cách điệu của xe. Các chi tiết từ bàn đạp, khung xe, ghi đông đều được tối giản gần như toàn bộ. Nhờ vậy, ngoại hình của xe trông rất hiện đại và khó bị lỗi thời.


Mẫu xe Z20 của nhà Xiaomi với khả năng gấp gọn vô cùng tiện lợi.

Nếu lựa chọn thương hiệu Xiaomi, bạn sẽ chỉ có 2 dáng xe chính để cân nhắc. Đầu tiên chính là dòng xe dáng địa hình với phần khung dạng tam giác lớn với lốp to và cao. Loại xe này có ngoại hình mạnh mẽ, đồng thời quãng đường đi được cũng xa nhất nhờ thân xe lớn cho phép hãng tích hợp được khối pin lớn hơn. Lựa chọn còn lại là những mẫu xe đạp điện gấp gọn Xiaomi. Dòng xe này có kích thước nhỏ gọn hơn với lốp với kích thước được thu bé lại cho sự linh hoạt cao nhưng sẽ phải đánh đổi bằng dung lượng pin nhỏ đi. Bù lại, bạn hoàn toàn có thể mang xe theo vào thang máy và để trong nhà mà không lo tốn diện tích.

Về tính năng sử dụng

Những chiếc xe đạp trợ lực điện Xiaomi đều sở hữu khả năng chuyển đổi giữa 3 chế độ là chạy thuần điện, đạp với trợ lực điện và đạp cơ hoàn toàn. Nhờ vậy, bạn có thể sử dụng chúng như những chiếc xe đạp thể thao ngay cả khi hết điện.

Xe cũng được trang bị phanh đĩa trước sau cùng đèn hậu và đèn chiếu sáng đầy đủ. Phanh xe hoạt động rất tốt trong cả điều kiện thời tiết mưa. Đèn chiếu sáng và đèn hậu cải thiện độ an toàn khi di chuyển vào lúc trời tối.


Thiết kế thể thao đẹp mắt

Pin của xe cũng được sử dụng pin Lithium với dung lượng cao và chống nước tốt để xe có thể hoạt động được lâu hơn và có thể di chuyển cả trong trời mưa. Xe cũng cho khả năng sạc rất nhanh khi chỉ tốn khoảng 5h để sạc đầy xe.

Toàn bộ phần khung xe cũng được Xiaomi chính hãng sản xuất bằng hợp kim nhôm. Nhờ vậy, cân nặng của các xe đều khá nhẹ, chỉ khoảng 25kg. Độ cứng cáp của khung cũng rất tốt với rất nhiều bài kiểm tra sử dụng thực tế.

Do vậy, người dùng hoàn toàn không cần lo lắng khi sử dụng những chiếc xe đạp trợ lực điện Xiaomi bởi chất lượng hoàn thiện của xe là rất tốt. Không chỉ vậy, chúng còn được trang bị rất nhiều những tính năng thiết thực cũng một ngoại hình trẻ trung, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày.

Hiện tại MiViet là đơn vị phân phối chính hãng các sản phẩm xe đạp điện Xiaomi chính hãng. Bạn đang cần tìm một phương tiện thay thế mang đến nhiều tiện ích thì có thể tham khảo các sản phẩm xe đạp điện tại MiViet bằng cách gọi số hotline hoặc truy cập https://miviet.com/xe-dap-dien 

PV
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại