Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:16
RSS

Cô gái tâm thần nghi bị hãm hại rồi vứt xác xuống sông

Thứ bảy, 02/02/2019, 20:55 (GMT+7)

Khi chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại thì cô gái bất ngờ lên cơn co giật tử vong, nam thanh niên đã mang xác cô gái thả xuống sông nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình.

Cô gái tâm thần nghi bị hiếp dâm rồi vứt xác xuống sông ở Quảng Nam
Người dân tìm kiếm thi thể cô gái tâm thần nghi bị hàng xóm hiếp dâm rồi vứt xác xuống sông ở Quảng Nam. Ảnh báo Giao Thông

Theo báo giao thông chiều 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích nghi án mạng trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h chiều ngày 31/1, chị T.T.L.N (SN 1997, trú Thôn Đông An, xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) rời khỏi nhà. Do chị N. có triệu chứng tâm thần nên việc tìm kiếm rất khó khăn, gia đình chị N. nhờ loa phát thanh của xã phát thông tin để người dân địa phương tìm giúp.

Khi người dân tìm kiếm đến bờ sông thì phát hiện quần ngoài cùng nội y của chị N. tại khu vực bờ sông thôn Đông An. Cạnh đó có dép và điện thoại của một thanh niên trú cùng địa phương. Phía bờ sông có một luồng dẫn xuống sông nhưng chỉ có dấu chân một người.

Đại tá Lê Hữu Hiền, Trưởng Công an huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, mấy ngày nay lực lượng cứu hộ Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh đến hiện trường lặn, tìm kiếm nạn nhân nhưng chưa có kết quả.

Thông tin trên báo Người Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Tuấn (SN 1989, ngụ xã Quế Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) là hàng xóm của chị N. để điều tra.

Tại trụ sở Công an, bước đầu Tuấn khai nhận có ý định hãm hiếp chị N. tuy nhiên cô gái này lên cơn động kinh và tử vong. Lo sợ mọi người phát hiện Tuấn đã mang thi thể nạn nhân đem thả xuống sông Thu Bồn đoạn chảy qua xã Quế Phước.

Những ngày qua, người dân và chính quyền địa phương tích cực tìm kiếm nhưng đến chiều tối 2/2, thi thể của chị N. vẫn chưa được tìm thấy.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN