Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:38
RSS

Cô gái Hà Nội trốn cách ly lên sân bay Nội Bài để sang Anh

Thứ tư, 25/03/2020, 18:35 (GMT+7)

Mặc dù chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn cách ly nhưng cô gái này lại tìm cách "vượt rào" lên sân bay Nội Bài để về Anh.

Cô gái Hà Nội trốn cách ly lên sân bay Nội Bài
Cô gái trẻ ở Hà Nội bất ngờ bỏ trốn lên sân bay Nội Bài để về Anh. Hình minh họa.

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 của Hà Nội vào chiều nay 25/3.

Cụ thể, theo Chủ tịch UBND quận Long Biên, trường hợp trên là V.P.H (SN1995). Cô gái này đang phải thực hiện cách ly theo quy định tại phường Sài Đồng và chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn cách ly.

“Tuy nhiên, sáng 25/3, cô gái này đã tự ý bỏ lên sân bay để bay về Anh” - ông Nguyễn Mạnh Hà cho biết. 

Cũng theo ông Hà, ngay sau khi nắm bắt được việc này, lực lượng của quận, công an phường đã bám sát để kịp thời ngăn cô gái này không lên máy bay. Người này sẽ tiếp tục được đưa đi cách ly theo quy định. Hiện quận Long Biên đã chỉ đạo UBND phường Sài Đồng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người không tuân thủ việc cách ly, mức phạt có thể từ 5 - 10 triệu đồng

Thông tin về tình hình trên địa bàn, Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, thực hiện việc rà soát người nhập cảnh từ ngày 7 - 25/3, trên địa bàn hiện có 156 trường hợp trong đó người nước ngoài là 28, người Việt Nam là 128.

Trong số này, 97 trường hợp vẫn đang cách ly tại nhà, 1 trường hợp tại bệnh viện, số trường hợp kết thúc cách ly là 58. Quận đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 104 người, 52 người không lấy vì đã nhập cảnh vào Việt Nam quá 14 ngày. Trong đó, 36 trường hợp đã cho kết âm tính, 68 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm.

“Quận xác định việc rà soát các đối tượng nhập cảnh rất quan trọng, 100% ca xác định F1, nghi ngờ thì phải khoanh vùng cách ly và xử lý xong trong thời gian 2 giờ. Đồng thời, việc xét nghiệm cũng phải được thực hiện ngay bất kể ngày hay đêm” - Chủ tịch UBND quận Long Biên khẳng định.

Liên quan đến việc rà soát những người tiếp xúc với BN133 (quê Lai Châu, từng điều trị tại BV Bạch Mai), Chủ tịch quận Long Biên cho biết, quận đã xác định3 trường hợp F1.

Cụ thể, 1 trường hợp là điều dưỡng khoa nội tại BV Bạch Mai đang cách ly tại BV. 2 trường hợp còn lại là vợ chồng, từng đến chăm sóc cho một bệnh nhân cùng phòng với bệnh nhân 133. 2 vợ chồng này hiện cũng đang được cách ly tại nhà.

Hiện quận Long Biên đang theo dõi cách ly 83 trường hợp F1, 92 trường hợp F2.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN