Thứ năm, 25/04/2024 | 07:00
RSS

“Cô bé Olympic” Lâm Diệu Khả bị 2 trường đại học loại ngay sau vòng đầu

Thứ năm, 02/03/2017, 10:40 (GMT+7)

Tự tin đăng ký thi vào Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh song “Cô bé Olympic” Lâm Diệu Khả đều bị 2 ngôi trường danh giá này loại từ vòng “gửi xe”.

Thời gian gần đây, các trường đại học năng khiếu tại Trung Quốc rầm rộ tuyển sinh hàng loạt. Trong số các gương mặt tiêu biểu đăng ký thi tài năm nay có “Cô bé Olympic” Lâm Diệu Khả năm nào. Mặc dù rất tự tin đăng ký dự thi tại Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh song ngôi sao 18 tuổi lại bị cả 2 ngôi trường danh giá loại thẳng.

Cô bé Olympic Lâm Diệu Khả 1

Lâm Diệu Khả bị 2 trường nghệ thuật danh giá loại từ vòng thi đầu

Theo truyền thông Trung Quốc, trong vòng thi đầu tiên tại Học viện Âm nhạc Trung ương, Lâm Diệu Khả chọn Thanh nhạc làm năng khiếu thi tài song không thành công. Trong kỳ thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô bé sinh năm 1999 cũng không qua được vòng thi thứ hai.

Một nguồn tin nội bộ tiết lộ, cả Học viện Âm nhạc Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đều không đánh giá cao “Cô bé Olympic” và không có ý định cho sao nhí này cơ hội thứ hai. Sau thất bại tại 2 ngôi trường nghệ thuật hàng đầu, Diệu Khả đang thi tiếp tại Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện nghệ thuật Nam Kinh, 2 trường được cho là “dễ thở” hơn.

Chuyện “học tài thi phận” sẽ không có gì đáng nói nếu các trang mạng không công khai đoạn phỏng vấn của Lâm Diệu Khả trước thời điểm dự thi. Việc cô tỏ ra quá tự tin vào bản thân khiến đông đảo khán giả phật ý. Họ cho rằng vì nổi tiếng từ khi còn nhỏ nên Diệu Khả sớm mắc bệnh “ngôi sao”, lại không chịu tập trung trau dồi khả năng diễn xuất, ca hát.

Cô bé Olympic Lâm Diệu Khả 2

“Cô bé Olympic” năm nào bị cho là không quá nổi trội cả về tài năng và nhan sắc

Khi mới 9 tuổi, Lâm Diệu Khả đã trở thành hiện tượng nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi được chọn hát chính trong lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008. Hình ảnh cô bé mặc váy đỏ với nụ cười ngọt ngào và gương mặt xinh xắn như thiên thần cất giọng hát cao vút trong tiết mục “Ngợi ca đất mẹ” đã khiến khán giả trong và nước xúc động mạnh.

Cũng từ đó, Lâm Diệu Khả gắn liền với biệt danh “Cô bé Olympic”, “Em gái Olympic”. Tuy nhiên ít lâu sau Olympic Bắc Kinh 2008, cô bị phát hiện chỉ hát nhép, còn người thực sự thể hiện ca khúc là một bé gái khác có tên Dương Bái Nghi. Chính bản thân tổng đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng phải thừa nhận đã chọn Diệu Khả vì vẻ ngoài ăn hình hơn.

Dù vậy, Lâm Diệu Khả vẫn trở thành sao nhí đắt show nhất làng giải trí Hoa ngữ khi liên tục được mời đóng phim làm người mẫu quảng cáo, tham gia sự kiện. Dù tuổi đời còn khá nhỏ song ngôi sao sinh năm 1999 đã bỏ túi khá nhiều bộ phim nổi tiếng như “Hồ Tiên”, “Mỹ Nhân Tâm Kế”, “Thái Bình Công Chúa Bí Sử”,…

Cô bé Olympic Lâm Diệu Khả 3

Kể từ khi thành danh, Lâm Diệu Khả liên tục vướng scandal

Dù không ít lần bị chê bai về khả năng diễn xuất song cô vẫn được nhiều đạo diễn ưu ái và có cơ hội hợp tác với các ngôi sao tên tuổi. Đặc biệt, năm 10 tuổi, “Cô bé Olympic” được mời đóng trong tác phẩm đầu tư lớn “Tân Hồng Lâu Mộng”. Hai năm sau, cô là một trong những sao nhí hiếm hoi được mời tham gia tiết mục Chào xuân do đài truyền hình Trung ương CCTV thực hiện.

Sự nghiệp thăng hoa từ khi còn rất nhỏ song tên tuổi của Lâm Diệu Khả lại gắn liền với nhiều scandal. Kể từ sự cố hát nhép, cô liên tục vướng vào bê bối uống rượu với đại gia, chảnh chọe, diện đồ hiệu khi còn đi học, nâng ngực,… 

Chính vì những sóng gió này mà có một thời gian, Lâm Diệu Khả dần rút khỏi làng giải trí và tập trung vào học tập. Một nguyên nhân khác là do “Cô bé Olympic” giờ đã không còn được ưu ái như xưa. 

Lâm Diệu Khả hát nhép trong Olympic Bắc Kinh 2008

Không có tài năng nổi trội như các ngôi sao nhí cùng trang lứa, Lâm Diệu Khả cũng bị cho là không còn giữ được nét xinh xắn năm nào. Đặc biệt, giới truyền thông đánh giá “Cô bé Olympic” khó lòng phát triển sự nghiệp vào thoát khỏi cái bóng của chính mình thời thơ ấu vì sở hữu “khuôn mặt mãi không trưởng thành”. 

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus