Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:35
RSS

CLB Hàn Quốc chơi xấu, cựu tiền đạo U23 Việt Nam không thể ra sân V.League 2019

Thứ ba, 18/06/2019, 07:36 (GMT+7)

Do trục trặc giấy tờ lao động với đội hạng 3 Hàn Quốc mà đến thời điểm này, cựu tiền đạo U23 Việt Nam vẫn chưa thể ra sân phút nào trong màu áo của Sanna.KH.

Hữu Khôi từng gây bất ngờ khi được CLB Hàn Quốc chiêu mộ.

Nguyễn Hữu Khôi (SN 1992) là cầu thủ gốc Thái Bình nhưng trưởng trưởng thành và làm nên tên tuổi trong màu áo CLB Nam Định. Sau khi Sau khi hết hợp đồng với Nam Định vào mùa giải 2016, chân sút này từng có thời gian chơi bóng cho đội Đắk Lắk tại giải hạng Nhất QG.

Đầu năm 2018 người hâm mộ bóng đá Việt Nam quá đỗi ngạc nhiên khi dù đang chơi bóng trong màu áo ít tiếng tăm Đắk Lắk ở Hạng Nhì Việt Nam, tiền đạo này vẫn được CLB Siheung City để mắt và mời ký hợp đồng 1 năm để chơi cho đội bóng này ở giải K3 League Basic của Hàn Quốc.

Theo tiết lộ, Hữu Khôi nhận được khoản lương khoảng 45-50 triệu đồng/tháng khi chơi cho CLB Siheung City. Trong quá khứ, tiền đạo này từng được HLV Toshiya Miura gọi lên ĐT Olympic Việt Nam tham dự Asiad 2014, tuy nhiên thời điểm đó Hữu Khôi không được nhà cầm quân Nhật Bản tin tưởng và sử dụng quá nhiều.

Kết thúc mùa giải 2018 với những đóng góp cực lớn để đem về chức Vô địch cho Siheung City, Hữu Khôi trở về Việt Nam và thử việc thành công để ký hợp đồng chơi bóng cho câu lạc bộ Sanna khánh Hòa BVN ở mùa giải 2019.

Tuy nhiên, kết thúc lượt đi V.League 2019, tiền đạo gốc Thái Bình vẫn chưa có lấy một lần ra sân cho đội bóng phố Biển. Nói về nguyên nhân của sự việc này, HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa bực tức cho biết đó là do sự tắc trách khó chấp nhận được từ đội bóng cũ của anh – Siheung City.

CLB Hàn Quốc chơi xấu, cựu tiền đạo U23 Việt Nam không thể chơi V.League 2019
Chân dung Hữu Khôi. Ảnh: Internet

“CLB Siheung City (Hàn Quốc) rất bê bối. Tôi không hiểu CLB chuyên nghiệp gì bên đó mà em nó bảo là đi đá "chui". Họ đã ký giấy thanh lý cho Hữu Khôi nhưng lại làm rất cẩu thả. Làm gì có ngày 31/11 tồn tại trong năm nên FIFA không chấp thuận.

Chúng tôi lại gọi sang bên đó để làm việc, yêu cầu sửa đổi thì họ lại thay đổi cơ cấu BLĐ, không có con dấu.. Cho đến hôm qua, CLB đã ký giấy xác nhận thanh lý xong cho Hữu Khôi thì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc lại không làm việc?!”, HLV Võ Đình Tân bức xúc chia sẻ sau thất bại trước Viettel chiều ngày 17/6.

Trong bối cảnh đội nhà đang khủng hoảng hàng công, HLV Võ Đình Tân thừa nhận rất cần một tiền đạo có khả năng săn bàn như Hữu Khôi. Tuy nhiên, những rắc rối về mặt thủ tục đã khiến cựu tiền đạo của U23 Việt Nam vẫn chưa thể ra mắt đội bóng phố Biển.

"Rất đáng tiếc khi chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho Hữu Khôi từ đầu mùa giải. Ngay trước trận đấu với Viettel, đội cũng có sự chuẩn bị rất kỹ cho Hữu Khôi. Thực tế, em ấy rất quyết tâm tập luyện và có kỹ năng dứt điểm rất tốt. Chúng tôi đã cố gắng hết mình mà vẫn chưa thể xong việc này”, ông Tân thất vọng cho biết.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN