Thứ năm, 25/04/2024 | 23:32
RSS

CLB HAGL đã tìm được người thay thế Kim Dong Su?

Thứ tư, 15/06/2022, 15:57 (GMT+7)

Trung vệ Hàn Quốc với cái tên Park Jun Heong đã tham gia tập luyện với các cầu thủ HAGL. Đây được cho là phương án thay thế cho Kim Dong Su, người vừa trở về Hàn Quốc hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

HAGL vừa ký hợp đồng với một trung vệ Hàn Quốc trước khi V.League 2022 trở lại. Đây được coi là phương án thay thế cho Kim Dong Su, cầu thủ vừa phải trở về xứ Kim chi để hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Theo thông tin đáng tin cậy, trung vệ Hàn Quốc với cái tên Park Jun Heong đã tham gia tập luyện với các cầu thủ HAGL. Trao đổi với giới truyền thông, phía HAGL xác nhận đây là bản hợp đồng mới của đội bóng phố Núi.

Đáng chú ý, HAGL chỉ ký hộ đồng 3 tháng với Park Jun Heong, đây được xem là giải pháp tạm thời mà đoàn quân của HLV Kiatisak hướng đến ở giai đoạn 2 của V.League 2022, giải đấu sẽ trở lại sau đây hơn hai tuần.

CLB HAGL đã tìm được người thay thế Kim Dong Su
Tân binh ​Park Jun Heong đã tham gia tập luyện với các cầu thủ HAGL ít ngày qua

Thời gian qua, HAGL đã chia tay 2 cầu thủ ngoại bao gồm Jefferson Baiano và Kim Dong Su với những ly do khác nhau. Thiếu vắng trung vệ người Hàn Quốc, hàng thủ của HAGL trở nên vô cùng mong manh khiến đội bóng này phải đón nhận tới 9 bàn thua trước Viettel, Hà Nội và Hải Phòng tại giải Tứ hùng được tổ chức trên sân Lạch Tray.

Trở lại với Park Jun Heong, cầu thủ này năm nay đã 29 tuổi. Anh có chiều cao 1m91 và thi đấu cho nhiều giải VĐQG trên thế giới Trong giai đoạn 2014 – 2017, Park Jun Heong đã thi đấu ở Bồ Đào Nha cho các CLB Pinhalnovense, Armacenenses, Atletico, Academico de Viseu.

Sau đó ở mùa giải 2018-2019, cầu thủ này thi đấu cho Suwon tại Hàn Quốc. Trong 2 năm từ 2020 đến 2022, Park thi đấu cho Kitchee tại Hong Kong (TQ). Thời điểm này, Park Jun Heong cùng Kitchee vô địch giải quốc gia mùa 2019/20 và Cúp Liên đoàn cũng trong năm ý.

Sau 2 tuần nữa, V.League 2022 chính thức trở lại hâm nóng các sân cỏ cả nước với các trận cầu hấp dẫn và kịch tính. HAGL đang xếp thứ 9 với chỉ 3 điểm sau 4 lượt trận. Vào ngày 2/7, HAGL sẽ gặp Bình Định, đội đang nằm trong top đầu của giải đấu.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại