Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:47
RSS

Chuyện nam giới tránh thai dễ như "bật bóng đèn" đã không còn xa vời

Thứ ba, 29/11/2016, 06:52 (GMT+7)

Thợ mộc người Đức - Clemens Bimek đã phát minh ra "công tắc của quý". Đây được xem là "cuộc cách mạng" tránh thai trên thế giới dành cho đàn ông.

Theo Clemens Bimek, ông hy vọng đàn ông có thể điều khiển khả năng sinh sản của mình dễ dàng như "bật công tắc". Đây là phương pháp thay thế tuyệt vời cho biện pháp "thắt ống dẫn tinh" truyền thống.

Bimek chia sẻ, ý tưởng này xuất phát từ 20 năm trước khi ông tình cờ xem được một đoạn phim về phương pháp tránh thai. Bimek đã tự hỏi rằng, liệu ta có thể điều chỉnh dòng chảy của tinh trùng bằng một cái van có công tắc không nhỉ. Và thế là 20 năm sau, thiết bị này ra đời.

Mô phỏng thiết bị công tắc tránh thai cho đàn ông

Mô phỏng phát minh mới - thiết bị công tắc tránh thai cho đàn ông. Ảnh: ATTN

Cho tới nay, Bimek là người đàn ông duy nhất được cấy ghép thiết bị này. Ông tiến hành ca phẫu thuật bằng cách gây mê cục bộ để sau đó có thể hướng dẫn được cách cấy ghép. Được biết, cuộc thử nghiệm trên diện rộng dành cho thiết bị này sẽ sớm được diễn ra trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, phương pháp tránh thai khác ưu việt khác mới được đưa ra là sáng chế bao cao su tự tan. Các nhà nghiên cứu của Đại học Washington (Mỹ) đã nghĩ ra một dạng bao cao su dành cho nữ giới, vừa phòng ngừa bệnh lây qua đường sinh dục, tránh mang thai ngoài ý muốn, vừa có thể tự hủy trong cơ thể người dùng.

Phát minh bao cao su tự tan giúp ích nhiều cho nữ giới. Ảnh: Internet

Phát minh bao cao su tự tan giúp ích nhiều cho nữ giới. Ảnh: Internet

Ngoài ra, bao cao su này còn phóng thích một hỗn hợp thuốc chống HIV và hormon tránh thụ thai, có thể thay thế những biện pháp ngừa thai hiện tại như thuốc viên mà lại có tác dụng chống lây nhiễm bệnh.

Bao cao su được làm từ các siêu vi sợi nhờ phương pháp có tên gọi “quay điện tử”. Thuốc có tác dụng ngừa thai và ngăn lây nhiễm được “dệt” thành các sợi kích cỡ nano và thiết kế để có thể tan sau khi sử dụng vài phút hoặc vài ngày.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus