Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:01
RSS

Chuyên gia châu Á phân tích về trận thua của U19 Việt Nam trước Malaysia

Thứ năm, 14/07/2022, 14:44 (GMT+7)

Theo vị chiến lược gia người Malaysia, chính những hạn chế và khả năng dứt điểm cũng như sự hớ hênh nơi hàng thủ đã khiến cho đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam phải trả giá đắt ở trận bán kết vừa qua.

Trước một Malaysia không quá mạnh, U19 Việt Nam đã có một trận cầu dưới sức, họ để thua tan nát đối thủ tới 3 bàn không gỡ sau khi bỏ lỡ khá nhiều cơ hội có thể ghi bàn và chấp nhận bước vào trận tranh 3-4 với Thái Lan sau đây ít ngày.

Theo dõi từ đầu giải, chuyên gia bóng đá người Malaysia - ông Raja Isa cho rằng Malaysia đã thi đấu quá tốt và có được chiến thắng quan trọng trước U19 Việt Nam ở vòng bán kết, ông phân tích trên trang Trí thức trẻ: 

"U19 Malaysia đã xác định kế hoạch chơi phòng ngự phản công từ trước khi bước vào cuộc đối đầu với U19 Việt Nam. Tôi cho rằng U19 Malaysia đã "biết mình biết ta" khi đánh giá được sức mạnh của đối thủ và chấp nhận ở "cửa dưới". HLV Hassan bố trí đội hình phòng ngự chặt chẽ, các cầu thủ không ngại áp sát nhanh để bẻ gãy các đợt lên bóng của U19 Việt Nam.

Trong khi đó, các tiền đạo cánh sở hữu tốc độ tốt luôn sẵn sàng chờ đợi các đường bóng nhanh để phản công chớp nhoáng. Ba bàn thắng mà U19 Malaysia ghi được đa phần đều đến theo cách phản công nhanh như vậy".

Theo vị chiến lược gia người Malaysia, chính những hạn chế và khả năng dứt điểm cũng như sự hớ hênh nơi hàng thủ đã khiến cho đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam phải trả giá đắt: "U19 Việt Nam cho thấy sự tiến bộ qua từng trận đấu, thành tích bất bại trước cuộc đối đầu ở bán kết nói lên điều đó. Tôi từng nhiều lần đề cập đến điểm yếu về dứt điểm và phòng ngự nhưng một lần nữa các cầu thủ vẫn phạm sai lầm.

Sự liên kết giữa các tuyến không được duy trì thường xuyên, mỗi khi chuyển thể trạng từ phản công về phòng thủ thì U19 Việt Nam có vẻ khá chủ quan. Điển hình là bàn mở tỷ số của U19 Malaysia, lẽ ra hậu vệ phải vào bóng nhanh hơn và quyết liệt hơn để ngăn chặn khoảng trống nhưng thực tế lại không như vậy.

Khi bị dẫn bàn, các cầu thủ U19 Việt Nam lại tỏ ra nóng vội và tiếp tục để lộ nhiều sơ hở nên ảnh hưởng đến cách vận hành chiến thuật đề ra từ đầu. Công bằng mà nói U19 Malaysia giành chiến thắng nhưng không hẳn mạnh hơn U19 Việt Nam mà chỉ nằm ở cách tận dụng cơ hội tốt hơn. Còn quá sớm để đánh giá bất cứ điều gì chỉ sau một trận đấu, nhất là ở cấp độ bóng đá trẻ AFF", ông Raja Isa chia sẻ.

Nhà cầm quân 16 năm tại Malaysia nhấn mạnh đây là lứa cầu thủ được đầu tư rất lớn của bóng đá Malaysia trong những năm qua: "Thế hệ U19 Malaysia hiện tại được xây dựng trên nền tảng 16 cầu thủ đang chơi ở giải Malaysia Premier League. Họ lấy động lực từ việc đội tuyển quốc gia lọt vào VCK Asian Cup 2023 sau 42 năm để làm mục tiêu phấn đấu.

Ở những trận vòng bảng, U19 Malaysia thiếu sự ổn định khi không có sự kết dính cần thiết giữa các mắt xích quan trọng. Tôi cho rằng HLV đã nhìn ra vấn đề và có kế hoạch điều chỉnh hợp lý. Sức mạnh của U19 Malaysia chủ yếu xoay quanh đội trưởng Ahmad Aysar Hadi và một vài cầu thủ đa năng như Adam Farhan, Ahmad Kamal và cả Alif Izwan…

Mục tiêu vào đến bán kết là thành công nhưng chỉ trong vòng 48 giờ, HLV Hassan đã gián tiếp mang đến sự tươi mới trong lối chơi và từ đó đánh bại được U19 Việt Nam. Tôi nghĩ ông ấy đã tìm ra đội hình 11 cầu thủ mạnh nhất và với phong độ hiện tại thì tôi tin U19 Malaysia sẽ vô địch giải đấu lần này".

Chuyên gia châu Á phân tích về trận thua của U19 Việt Nam trước Malaysia
U19 Việt Nam gây thất vọng khi để thua ở bán kết trước Malaysia

Trong khi đó, tờ Utusan tin rằng Malaysia sẽ giành ngôi vô địch khi thể hiện sức mạnh bằng cách đánh bại Việt Nam 3-0 ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 chiều 13/7.

“Malaysia đang tiến gần hơn đến chức vô địch sau khi đánh bại Việt Nam 3-0 trên sân vận động Patriot Chandrabhaga, Indonesia” - tờ báo của Malaysia hồ hởi: “Kết quả đó giúp Malaysia tiến vào trận chung kết lần thứ tư liên tiếp kể từ giải năm 2017”.

Tuy nhiên, trong thời gian này những chú ‘Hổ Mã Lai’ chỉ mới một lần đăng quang vào năm 2018 khi giải U19 Đông Nam Á cũng được tổ chức tại Thái Lan.

“Malaysia sẽ gặp lại Lào, đội đánh bại Thái Lan 2-0 ở trận bán kết sau đó và đây là cơ hội để chúng ta đòi nợ. Nếu các cầu thủ Malaysia thể hiện đúng phong độ họ chắc chắn sẽ đánh bại Lào. Chúng ta từng thua Lào 0-1 ở vòng bảng và đây là cơ hội tuyệt vời để phục thù” - tờ Utusan nhấn mạnh.

Tờ báo của Malaysia cũng tóm lược diễn biến đội nhà đánh bại U19 Việt Nam ở bán kết: “Malaysia khắc chế sức mạnh của Việt Nam trong hiệp một bằng lối chơi áp sát, không cho đối thủ có nhiều khoảng trống.

Hàng công của Việt Nam cũng nhiều lần bị hàng thủ Malaysia bẻ gãy, thậm chí đối thủ không thể xâm nhập vòng cấm của Hassan Sazali Waras, buộc họ phải sút xa.

Dù phải phòng ngự nhưng U19 Malaysia đã gây bất ngờ cho Việt Nam ở phút 25 qua cú cứa lòng của Adam Farhan Mohd Faizal đánh bại thủ thành Cao Văn Bình.

Việt Nam kiểm soát bóng trong hiệp hai nhưng họ không gây được nhiều mối nguy khi hàng thủ Malaysia tiếp tục chơi phòng ngự kín kẽ. Anh Tú đánh đầu trúng cột dọc ở phút 54 và sau đó là một nỗ lực khác ở phút 57 của Việt Nam nhưng vẫn không thể xé toang hàng thủ đội nhà.

Mải mê tấn công, U19 Việt Nam đã bị thủng lưới bởi pha ghi bàn của Haiqal Haqeemi Hairi ở phút 70 và tới phút 87 cầu thủ vào sân thay người Haykal Mohd Haizon đã đánh sập tia hy vọng mong manh của đối thủ” - tờ Utusan chốt lại.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại