Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:13
RSS

CĐV Indonesia hả hê khi U19 Việt Nam để thua Malaysia

Thứ năm, 14/07/2022, 08:23 (GMT+7)

Trên các diễn đàn bóng đá ĐNÁ, CĐV Indonesia đã tỏ ra vô cùng hả hê với trận thua tan nát của U19 Việt Nam trước U19 Malaysia.

15h30 chiều 13/7 đã diễn ra trận bán kết 1 giải U19 ĐNÁ 2022 giữa U19 Việt Nam và U19 Malaysia. Dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội bóng áo đỏ đã có một ngày thi đấu dưới sức và để thua với tỷ số 0-3 qua đó phải bước vào trận đấu tranh 3-4 sau đây ít ngày.

Trên các diễn đàn bóng đá ĐNÁ, CĐV Indonesia đã tỏ ra vô cùng hả hê với kết quả này. Họ liên tiếp buông lời mỉa mai tới thầy trò HLV Đinh Thế Nam.

CĐV Kadek Andre đến từ Indonesia cổ vũ cho Malaysia: "Cố lên Malaysia, Indonesia ủng hộ các bạn, chúng ta là anh em". CĐV này còn mỉa mai Việt Nam là "Mafia".

CĐV Dhan Ramadhan cũng cổ vũ cho Malaysia và rất hả hê khi U19 Việt Nam bị loại. CĐV Tezoz bình luận: "Đó là cái nghiệp đối với Việt Nam, khi cố tình bắt tay với Thái Lan, và cuối cùng không được dự trận chung kết, khiến Indonesia bị loại khỏi AFF Cup U19. Đừng chơi trò này với chúng tôi, Việt Nam, nếu bạn ngại gặp chúng tôi, hãy nói điều đó đi". 

CĐV Wahyu X Ganz bình luận mỉa mai: "Việt Nam không diễn kịch và ngủ trên sân thì chỉ có Timor Leste cùng đẳng cấp, đừng khóc Việt Nam. Nghiệp là có thật, trận chung kết tiếp theo Việt Nam vs Thái Lan trên sao Hỏa".

CĐV Indonesia hả hê khi U19 Việt Nam để thua Malaysia
U19 Việt Nam gây thất vọng khi để thua Malaysia ở bán kết U19 Đông Nam Á

Dưới bài đăng của Asen Football, nhiều CĐV khu vực Đông Nam Á đã để lại những ý kiến khác nhau về kết quả trận đấu giữa U19 Việt Nam vs U19 Malaysia.

"Chúc mừng Malaysia. Các bạn đã chơi rất hay, không thể tin được U19 Malaysia đã thua Lào. Nhưng Lào cũng mạnh lắm. Có lẽ Lào sẽ gây bất ngờ cho Thái Lan tối nay. Cố lên", khán giả Athiraj Yorke viết.

Một CĐV Malaysia nói: "Tôi cho rằng U19 Việt Nam đã chơi rất hay nhưng họ gặp vấn đề nơi hàng công. Xin lỗi Việt Nam, chúng tôi là đội đầu tiên vào chung kết giải U19 Đông Nam Á 2022".

"Ai bảo bảng B là bảng đấu dễ? Haha, Lào và Malaysia sẽ dạy cho các đối thủ biết thế nào là bóng đá", một bạn tớ từ Đông Nam Á nhận định.

Đáng buồn hơn, trong quá khứ U19 Việt Nam chỉ một lần lên ngôi vô địch trong khu vực vào năm 2007. Thậm chí, thành tích của chúng ta còn kém xa rất nhiều đội như U19 Thái Lan (5 lần vô địch), U19 Myanmar (2 lần vô địch). 

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại