Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:13
RSS

Đội bóng Quang Hải lọt vào Top CLB 'chuyển nhượng khôn ngoan nhất'

Thứ hai, 11/07/2022, 14:07 (GMT+7)

Theo trang chủ của Ligue 2, Pau FC được xếp vào CLB nhóm có chiến thuật chuyển nhượng "khôn ngoan nhất" ở mùa giải mới.

Pau FC là một trong số những CLB Ligue 2 xáo trộn lực lượng mạnh nhất mùa hè này khi có tới 13 người rời đi và 11 người cập bến. Đội bóng này chiêu mộ Quang Hải theo dạng tự do. Và “chiêu mộ miễn phí” cũng đang là chính sách mà Pau FC thực hiện với các tân binh khác.

Như Quang Hải, nhiều tân binh khác đến sân Nouste Camp đều theo dạng tự do, chỉ 1 người tốn phí chuyển nhượng, nhưng cũng là số tiền chỉ vài chục ngàn euro. Do đó, Pau FC được  trang chủ của Ligue 2 xếp vào nhóm có chiến thuật chuyển nhượng "khôn ngoan nhất" ở mùa giải mới.

Trang chủ giải hạng Nhì Pháp viết: "Với việc nhiều hợp đồng cho mượn và hợp đồng chính thức kết thúc vào ngày 30/6, Pau FC rõ ràng đã đoán trước được tình thế. Họ rất tích cực tìm nguồn cầu thủ tự do, với 11 gương mặt đã tới Bearn trong thời gian tới.

Pau FC có điều kiện tài chính khá hạn chế. Tuy nhiên, họ đã tìm tòi và đưa về nhiều gương mặt sáng giá theo dạng chuyển nhượng tự do như Mayron George, người từng trải qua 4 tháng tuyệt vời ở CLB, Henri Saivet, người từng khoác áo CLB Newcastle và đặc biệt là sự xuất hiện của ngôi sao Việt Nam Quang Hải.

Cầu thủ này đã mang tới hiệu ứng truyền thông chưa từng có cho Pau FC. Không chỉ có vậy, mới đây, Quang Hải còn ghi bàn trong trận giao hữu. Nếu đóng góp của Quang Hải về mặt chuyên môn ngang bằng với hiệu ứng truyền thông thì bản hợp đồng này thực sự là cú hích lớn với Pau FC".


Quang Hải được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở Pau FC

Về trường hợp của Quang Hải, HLV Troussier cựu thuyền trưởng của U19 Việt Nam chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam: “Cá nhân tôi thực sự hạnh phúc và chúc mừng Quang Hải vì sự dũng cảm của cậu ấy. Với những thành tựu đã đạt được tại Việt Nam, thật khó cho bất kỳ cầu thủ nào dám bỏ lại tất cả sau lưng và đi tìm thử thách mới, nhất là ở môi trường có phần thủ cựu và đặt yếu tố gần gũi gia đình lên trên hết như các nước Á Đông.

Kể cả khi Quang Hải không tới Pau, tôi vẫn mừng nếu cậu ấy ký hợp đồng và ra sân thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào khác trong phạm vi lục địa châu Âu. Tôi được biết ưu tiên ban đầu của Hải là một số CLB tại Áo hoặc Đức, nhưng Ligue 2 là giải đấu có chất lượng không hề tệ. Dù đặc trưng giải đấu có thể không mang cường độ cao liên tục của bóng đá Đức, Ligue 2 nói chung không hề dễ dàng khi có sự hiện diện của nhiều cầu thủ mạnh mẽ về thể chất đến từ châu Phi hay vùng Caribbean.

CLB Pau không phải là một đội bóng quá lớn tại Pháp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì CLB này hầu như chưa từng tham dự Ligue 1 trong lịch sử. Tuy nhiên theo tôi, một môi trường không mang quá nhiều áp lực kỳ vọng như vậy sẽ là bước khởi đầu phù hợp cho Quang Hải tại châu Âu. Cậu ấy chắc chắn sẽ được trao cơ hội vào sân và thể hiện khả năng, từ đó sự tự tin sẽ dần dần được bồi đắp và phát triển”.

Vào ngày 12/7, Pau FC sẽ có trận giao hữu với CLB vừa thăng hạng Ligue 1 là Toulouse. Đây được xem là thử thách khó với CLB. Tuy nhiên, với màn trình diễn ấn tượng trước Landes, Quang Hải có khả năng sẽ tiếp tục ra sân.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại