Thứ sáu, 26/04/2024 | 03:44
RSS

HLV Đinh Thế Nam tiết lộ lý do U19 Việt Nam để thua Malaysia

Thứ năm, 14/07/2022, 08:28 (GMT+7)

Theo HLV Đinh Thế Nam, vấn đề tâm lý là nguyên nhân chính khiến U19 Việt Nam thất bại ở giải U19 Đông Nam Á năm nay.

Trước trận bán kết, U19 Việt Nam được đánh giá cao hơn U19 Malaysia rất nhiều. Tuy nhiên, tuy nhiên trong một trận cầu dưới sức và thiếu may mắn, đoàn quân áo đỏ đã để thua cách biệt 0-3 trước người Mã qua đó sớm dưng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á và sẽ bước vào trận đấu tranh 3-4 sau đây ít ngày.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Đinh Thế Nam cho rằng nguyên nhân khiến U19 Việt Nam gặp thất bại chính là vấn đề tâm lý: "Tôi xin chúc mừng đội Malaysia, chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng các cầu thủ bị tâm lý không giải quyết được và bị phản công. Thua trận thì tôi hay các cầu thủ cũng đều buồn nhưng sẽ phải nỗ lực hơn trong tương lai.

Trận đấu không có nhiều khán giả nhưng tầm quan trọng của trận bán kết khiến các cầu thủ không còn là chính mình. Trong bóng đá cả hai đội đều cố gắng tấn công. Nhưng một phần sự chuyển đổi trong phòng ngự không tốt, trong đó có chút lỗi cá nhân nữa", chiến lược gia người Hải Phòng cho biết.

Lý do U19 Việt Nam để thua Malaysia trong trận bán kết
U19 Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bán kết sau trận thua Malaysia 

Thua trận nhưng U19 Việt Nam vẫn còn trận tranh 3-4 phía trước và xa hơn là vòng loại U20 châu Á. HLV Đinh Thế Nam hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ sớm đứng dậy sau thất bại này và có sự tiến bộ trong tương lai.

"Ở trận tranh 3-4, chúng tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ để có sự chuẩn bị tốt nhất. Ở vòng loại U20 châu Á sắp tới, chúng tôi có thời gian để chỉnh sửa về chuyên môn cho các cầu thủ vì các em còn rất trẻ, còn phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Ở lứa tuổi này và chuẩn bị cho giải đấu quan trọng hơn thì chúng tôi phải cải thiện rất nhiều vấn đề. Có thể chúng tôi sẽ bổ sung thêm lực lượng và bản lĩnh trong thi đấu", ông Đinh Thế Nam nói.

Dù bị loại ở bán kết nhưng đây là thành tích tốt nhất của U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á kể từ sau lứa Quang Hải Lần gần nhất mà U19 Việt Nam vượt qua vòng bảng ở một giải U19 Đông Nam Á là năm 2016. Ở giải đấu được tổ chức trên sân nhà, HLV Hoàng Anh Tuấn có trong tay đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng như Tiến Linh, Đức Chinh, Đoàn Văn Hậu, Trần Thành, Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng... Đây là giải đấu mà tiền vệ Nguyễn Quang Hải vắng mặt.

Thời điểm đó, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Timor Leste, Singapore, Malaysia và Philippines. U19 Việt Nam giành ngôi đầu bảng với 10 điểm cùng 3 trận thắng và 1 trận hoà. Tuy nhiên, việc đụng độ đối thủ mạnh như U19 Australia ở vòng bán kết đã làm khó đội chủ nhà. U19 Việt Nam thất bại với tỉ số 2-5. Sau đó, U19 Việt Nam dễ dàng đánh bại U19 Timor Leste ở trận tranh hạng 3 với tỉ số 4-0.

Ở vòng chung kết U18 Đông Nam Á năm 2019, U19 Việt Nam còn bị loại sau khi thua U19 Campuchia 1-2 ở vòng bảng. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vấp phải chỉ trích dữ dội sau kết quả này.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại