Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:36
RSS

Thua đau Malaysia, U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á

Thứ tư, 13/07/2022, 17:24 (GMT+7)

Để thua đậm trước Malaysia, U19 Việt Nam chính thức dừng bước ở bán kết giải U19 Đông Nam Á 2022 và tan vỡ giấc mộng lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Chiều 13//7, U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia ở trận bán kết 1 U19 Đông Nam Á 2022. Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội nhập cuộc khá thận trọng và tạo ra thế trận khá cân bằng ở những phút đầu trận.

Ngay ở phút thứ 4, tuyển U19 Việt Nam đã sở hữu cơ hội đáng chú ý. Văn Khang phất bóng dài cho Đình Bắc. Tiền đạo Việt Nam bó vào trung lộ, cứa lòng nhưng chạm người hậu vệ Malaysia bật ra.

Sau hơn 10 phút thi đấu thăm dò, U19 Việt Nam bắt đầu đẩy cao nhịp độ trận đấu với quyết tâm có được bàn thắng mở tỷ số. Tới phút thứ 18, đội bóng áo đỏ được hưởng quả đá phạt tương đối thuận lợi sau khi Quốc Việt bị phạm lỗi. Đáng tiếc cú đá của Anh Tú  đi trúng vào hàng rào chắn và đã không có bàn thắng mở tỷ số cho các học trò của HLV Đinh Thế Nam.

Dường như lối chơi của U19 Việt Nam ở hiệp đấu này đã bị các đối thủ bắt bài. Có rất ít cơ hội tiếp cận cầu  môn của Văn Khang và các đồng đội, trong khi Malaysia chủ trương thi đấu áp sát và cũng tạo ra được một vài tình huống rõ nét.

U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á
U19 Việt Nam dừng bước ở bán kết giải Đông Nam Á sau trận thua Malasia

Thế trận cân bằng bất ngờ bị phá vỡ ở phút thứ 26,  sau pha cản phá không tốt của Hà Châu Phi đã mở ra cho số 18 Adam Farhan cơ hội thực hiện cú cứa lòng trong chân phải hiểm hóc ở cự ly gần 20m thủ gục thủ môn Văn Bình mở tỷ số của trận đấu.

Bất ngờ đón nhận bàn thua, U19 Việt Nam ào lên tấn công nhằm có được bàn thắng gỡ hòa. Và chỉ đúng 2 phút sau khi bị thủng lưới, cơ hội đã tới với đội bóng áo đỏ. Số 14 Văn Trường tạt bóng thuận lợi từ cánh phải cho Quốc Việt thoải mái thực hiện cú lắc đầu nhưng không có gì khó khăn cho thủ môn U19 Malaysia.

Cuối hiệp một, U19 Việt Nam được hưởng liên tiếp 2 quả phạt góc nhưng không thể gây ra nguy hiểm thực sự cho cầu môn U19 Malaysia và hiệp đấu đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U19 Malaysia.

Sang hiệp hai, U19 Việt Nam liên tiếp ép sân đối thủ với những pha tấn công bên phía cánh phải. Tới phút thứ 55, bàn thắng gỡ hòa suýt chút nữa đã tới với U19 Việt Nam. Sau quả tạt của Hồng Phúc bên cánh phải, Quốc Việt thực hiện cú đánh đầu hạ gục thủ môn đối phương nhưng bóng sau cùng lại dội trúng cột dọc bật ra. Những nỗ lực sau đó của Văn Trường đã không mang lại bàn thắng cho U19 Việt Nam.

Tới phút thứ 58. Dù hoàn toàn có thể dứt điểm kiếm bàn song Quốc Việt đã trả bóng ra sau cho đồng đội ở vị trí thông thoáng hơn và đội trưởng Văn Khang đã "tranh" dứt điểm, tiếc cú ra chân của cầu thủ này đã không mang về bàn thắng cho đội bóng áo đỏ.

Hai phút sau tình huống nói trên, thêm một cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ của U19 Việt Nam, lần này là pha dứt điểm căng nhưng thiếu chính xác của Quốc Việt sau khi dốc bóng tốc độ vào khu cấm địa. Ngay sau đó, Văn Trường khống chế một nhịp rồi tung cú vô-lê đập đất từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị thủ môn Syahmi không chế.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng U19 Việt Nam đã phải trả giá đắt ở phút thứ 70 khi để đối thủ nhân đôi cách biệt sau một pha phản công chớp nhoáng. Cuối trận, đoàn quân áo đỏ còn đón nhận thêm một bàn thua sau pha phản công của đối thủ và chính thức dừng bước ở bán kết năm nay sau trận thua 0-3 trước người Mã.

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại