Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:46
RSS

Chuyến bay chở người Việt từ Hàn Quốc về Việt Nam thực hiện theo quy trình đặc biệt nào?

Thứ hai, 02/03/2020, 09:50 (GMT+7)

Toàn bộ các vị trí trên máy bay, các phương tiện liên quan và luồng đi của khách cũng được khử trùng.


Hành khách đến khu vực kiểm tra y tế tại sân bay Vân Đồn. Ảnh Dân trí

Từ 13h trưa 1/3, hai sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (TP HCM) ngừng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc. Các chuyến bay dự kiến đến 2 sân bay lớn nhất cả nước này được nhà chức trách hàng không yêu cầu chuyển hướng hạ cánh đến 2 sân bay được chỉ định là Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cần Thơ (TP Cần Thơ).

Chiều và tối 1/3, những chuyến bay đầu tiên chở khoảng 1.000 hành khách người Việt Nam và nước ngoài đã hạ cánh tại sân bay Vân Đồn và Cần Thơ. Một quy trình đặc biệt đã được hai sân bay quốc tế này cùng các lực lượng chức năng áp dụng đón các chuyến bay từ Hàn Quốc theo đúng quy chuẩn an toàn đã được thiết lập. Đây cũng là quy trình đã được áp dụng đối với các chuyến bay đưa người Việt Nam trở về từ Bắc Kinh và Vũ Hán hôm 1/2 và 10/2.

Tại Sân bay Vân Đồn, theo Dân Trí  máy bay được dẫn đáp, đỗ tại vị trí cách biệt, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động chung của sân bay. Toàn bộ đội bay và 229 hành khách, trong đó có 2 trẻ em, được kiểm tra, giám sát y tế, khử trùng theo quy trình đặc biệt.


Quy trình kiểm tra chặt chẽ với từng hành khách tại sân bay Vân Đồn Ảnh: Dân trí

Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và các đơn vị liên quan đã sử dụng máy đo thân nhiệt từ xa để kiểm tra sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp ốm sốt; phun khử trùng hành lý xách tay của hành khách và khu vực tiếp đón; làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra hải quan theo quy định Luật hàng không.
 
Toàn bộ các vị trí trên máy bay, các phương tiện liên quan và luồng đi của khách cũng được khử trùng.

Toàn bộ hành khách trên chuyến bay ngay sau khi hoàn tất việc kiểm tra, giám sát sức khỏe được xe đặc chủng đưa về thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly đã được tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị để tiếp tục theo dõi, giám sát sức khỏe theo đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế. 
 
Trước đó, để đảm bảo an toàn cho tổ bay, ngoài việc tất cả các nhân viên mặt đất đều được trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng, hãng hàng không còn phối hợp với nhà chức trách tại Hàn Quốc triển khai kiểm tra sức khỏe của tất cả hành khách và phi hành đoàn trước khi lên máy bay. 
 
Bên cạnh đó, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, hãng không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí trên chuyến bay đặc biệt này.

Tại sân bay quốc tế Cần Thơ, theo báo NLĐ đã bố trí sân đỗ biệt lập (bãi xa) cho máy bay từ vùng dịch về với các loại máy bay thân hẹp và thân rộng.

Khi máy bay vào bãi đỗ và đóng chèn, toàn bộ hành khách sẽ được giữ lại trên máy bay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC Cần Thơ) chủ trì tiếp cận lên máy bay, phối hợp cùng tiếp viên và đại diện hãng hàng không thu gom hộ chiếu hành khách theo hàng ghế, thực hiện khử trùng và bàn giao cho Công an cửa khẩu thực hiện thủ tục nhập cảnh cho hành khách tại máy bay hoặc tại nhà xe ngoại trường.


Sân bay quốc tế Cần Thơ đã bố trí sân đỗ biệt lập (bãi xa) cho máy bay từ vùng dịch Covid-19 về. Ảnh:NLĐ

CDC Cần Thơ phát tờ khai Y tế để hành khách khai báo trong quá trình chờ nhập cảnh. Hãng hàng không, phối hợp với tiếp viên thông báo hành khách giữ trật tự, giữ nguyên vị trí chỗ ngồi, thực hiện khai báo đầy đủ tờ khai y tế, đi vệ sinh (vệ sinh cá nhân, sát khuẩn tay....) trước khi rời khỏi máy bay.

Hành lý ký gửi sau khi được đưa từ máy bay xuống sân đỗ sẽ được khử trùng cùng với thùng chứa hành lý ký gửi tại đây trước khi đưa vào kho hàng hóa để soi chiếu thông quan. (Chỉ sử dụng 1 xe băng chuyền hoặc 1 xe nâng để thuận lợi trong công tác khử trùng trang thiết bị sau khi kết thúc đợt phục vụ). Hành lý ký gửi sau thông quan được chất xếp trở lại thùng chứa hành lý ký gửi phù hợp, vận chuyển qua nhà xe ngoại trường để hành khách dễ dàng nhận lại.

Hành khách sau khi nhận lại hộ chiếu từ Công an cửa khẩu, cùng hành lý xách tay rời khỏi máy bay (phương án làm thủ tục nhập cảnh tại máy bay), đi bộ từ sân đỗ máy bay vào nhà xe ngoại trường. CDC Cần Thơ thực hiện khử trùng hành lý xách tay, kiểm tra thân nhiệt. Nếu công an cửa khẩu không thực hiện thủ tục nhập cảnh tại máy bay thì có thể thực hiện thủ tục nhập cảnh tại nhà xe ngoại trường nếu điều kiện kỹ thuật cho phép.

Hành khách không có biểu hiện nhiễm bệnh tiến hành soi chiếu hành lý xách tay, nhận lại hành lý ký gửi và di chuyển ra vị trí tập kết xe vận chuyển của Cục Hậu cần Bộ tư lệnh Quân khu 9.

Đối với các trường hợp khách bị sốt, nghi ngờ nhiễm bệnh, CDC Cần Thơ sẽ tiến hành kiểm tra, phối hợp với Công an cửa khẩu, Hải quan nhanh chóng hoàn thành các thủ tục nhập cảnh cho hành khách, đưa hành khách lên xe cứu thương do CDC Cần Thơ chuẩn bị sẵn và chuyển bệnh về bệnh viện lao phổi Cần Thơ hoặc bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ (nếu là trẻ em).

Lực lượng An ninh hàng không phối hợp cùng lực lượng quân sự, Công an thành phố phân luồng hành khách, đảm bảo an ninh trật tự, sẵn sàng với mọi tình huống.

Hãng hàng không hỗ trợ hành khách các vấn đề liên quan (nếu có) về hành lý, thông báo cho nhân thân, khử trùng máy bay sau khi kết thúc phục vụ. Cảng hàng không Cần Thơ phối hợp với CDC Cần Thơ tiến hành phun thuốc khử trùng đối với nhà xe ngoại trường, các phương tiện, lối đi của hành khách... sau khi kết thúc phục vụ.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN