Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:08
RSS

Chùm ảnh và video từ hiện trường vụ khủng bố bằng xe điên ở New York ngày Halloween

Thứ tư, 01/11/2017, 11:53 (GMT+7)

Chiều 31/10, vụ khủng bố bằng xe điên đã xảy ra khi một xe bán tải đã lao nhanh vào làn đường dành cho xe đạp ở New York (Mỹ), nơi các học sinh và phụ huynh đang tham dự buổi lễ Halloween.

khủng bố bằng xe điên ở New York
Hiện trường vụ khủng bố bằng xe điên ở New York  đã khiến 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Ảnh: AP

khủng bố bằng xe điên ở New York
Theo thông tin điều tra ban đầu, lái xe thực hiện vụ tấn công được xác định là một nam thanh niên 29 tuổi, có tên là Sayfullo Saipov. New York Times dẫn lời hai quan chức hành pháp cho biết nghi phạm là người Uzbekistan, đến Mỹ vào năm 2010. Ảnh: Reuters

khủng bố bằng xe điên ở New York
Sau khi điều khiển xe tải lao vào đám đông và đâm vào một xe buýt chở học sinh ở gần phố Chambers, nghi phạm 29 tuổi bước ra khỏi xe, cầm hai khẩu súng trước khi bị cảnh sát bắn vào bụng và bắt giữ. Hiện nghi phạm này đang bị thương nghiêm trọng. Ảnh: Reuters


Theo cảnh sát New York, một khẩu súng sơn và súng hơi được thu thập tại hiện trường. Nguồn: Breaking News TV

khủng bố bằng xe điên ở New York
Sau khi gây ra vụ việc kinh hoàng, nghi phạm bước xuống xe với hai khẩu súng ngắn. Tên này được cho là đã hét lớn “Allah Akbar” (“Thành Allah Vĩ đại”). Ảnh: AP

khủng bố bằng xe điên ở New York
Thị trưởng thành phố New York – Bill de Blasio xác nhận đây là một vụ tấn công khủng bố. Ông gọi cuộc tấn công là “hành động hèn nhát của khủng bố” và nói rằng thành phố đã phải trải qua một “ngày đau đớn”. Ảnh: AFP

khủng bố bằng xe điên ở New York
Thống đốc Andrew Coumo cho biết nghi phạm là “một con sói đơn độc” và “không có bằng chứng cho thấy một âm mưu tấn công trên quy mô lớn hơn”. Ảnh: Reuters

khủng bố bằng xe điên ở New York
Phát biểu sau vụ tấn công nói trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Mỹ không cho phép phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng "quay trở lại hoặc xâm nhập vào nước Mỹ sau khi đánh bại chúng" ở Trung Đông và các nơi khác. Ông Trump gọi nghi phạm là một kẻ "rất bệnh hoạn" và "loạn trí". Ảnh: AFP

khủng bố bằng xe điên ở New York
Đây là vụ khủng bố chết người đầu tiên ở New York kể từ sau vụ tấn công ngày 11/9/2001. Nó gợi nhớ đến những cuộc tấn công tương tự tại châu Âu hồi năm ngoái. Ảnh: AP


Hiện trường vụ khủng bố New York khiến 8 người thiệt mạng. Nguồn: Fox News

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN