Thứ ba, 23/04/2024 | 18:40
RSS

Vụ máy bay Pakistan rơi: Chưa thể nhận dạng 36 thi thể

Thứ năm, 08/12/2016, 11:43 (GMT+7)

Lực lượng cứu hộ cho biết, sau vụ tai nạn máy bay Pakistan rơi, họ đã tìm thấy 36 thi thể và chưa thể nhận dạng được.

Báo Tiền Phong dẫn nguồn hãng tin Dunya của Pakistan cho hay, chiếc máy bay ATR-42 mang số hiệu PK-661 gặp nạn khi đang trên hành trình đi từ Chitral tới Islamabad. Máy bay bị rơi ở làng  Saddha Batolini, huyện Abbottabad, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa hôm 7/12.

Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 48 người gồm 42 hành khách, 5 thành viên phi hành đoàn và 1 kỹ sư mặt đất. Lực lượng cứu hộ cho biết, sau vụ tai nạn, họ đã tìm thấy 36 thi thể và chưa thể nhận dạng được.

Hiện trường vụ máy bay Pakistan rơi nhìn từ trên cao

Hiện trường vụ máy bay Pakistan rơi nhìn từ trên cao. Ảnh: Telagraph

Hãng tin AFP dẫn lời ông Sardar Aurangzeb Nalota, một quan chức địa phương cho biết: “Máy bay rơi và nổ tung thành nhiều mảnh, do đó không một ai sống sót. Các mảnh vỡ máy bay rải khắp sườn núi”.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cho biết: “Toàn đất nước đang vô cùng đau đớn trước vụ tai nạn máy bay ngày hôm nay, xin được chia buồn với gia đình các nạn nhân”.

Máy bya rơi tạo nên vụ cháy lớn nên cơ hội sống sót bằng 0. Ảnh: SkyNews

Máy bay rơi tạo nên vụ cháy lớn nên cơ hội sống sót bằng 0. Ảnh: SkyNews

Trong số người tử nạn bao gồm ngôi sao nhạc pop Junaid Jamshed. Tên của nam ca sĩ cùng vợ xuất hiện trong danh sách bay. Jamshed nổi tiếng với bài hát Dil Dil Pakistan được biết đến là "quốc ca không chính thức" của Pakistan, báo Người lao động đưa tin.

Các kênh truyền hình Pakistan đồng loạt đưa tin chuyến bay số hiệu PK-661 của hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) cất cánh từ TP Chitral nhưng mất liên lạc với kiểm soát không lưu mặt đất khoảng 90 phút sau đó. Máy bay rơi lúc 16 giờ 50 phút ngày 7/12 (giờ địa phương) trong khu vực Havelian của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa.

Máy bay dự định hướng tới thủ đô Islamabad nhưng không may va phải sườn núi. Chủ tịch PIA Azam Sehgal tuyên bố sau sự cố: “Những gì xảy ra là rất đáng buồn. Công ty sẽ mở cuộc điều tra nhưng điều quan trọng bây giờ là tìm thi thể chuyển về Islamabad bàn giao cho gia đình các nạn nhân”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.