Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:44
RSS

Chủ tịch CLB Hải Phòng không chấp nhận lời xin lỗi của trọng tài Xuân Hùng

Thứ ba, 15/03/2022, 09:47 (GMT+7)

Trao đổi với giới truyền thông về sai lầm của trọng tài Xuân Hùng ở vòng 4 V.League trên sân Gò Đậu, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng tỏ ra vô cùng bức xúc.

Phút 79 trong trận Bình Dương tiếp Hải Phòng trên sân vận động Gò Đậu ở vòng 4 V-League 2022, trung vệ Ngọc Thịnh của đội Hải Phòng phạm lỗi với Bùi Vĩ Hảo của đội chủ nhà ở ngoài vòng cấm địa đội khách. Tuy nhiên, trọng tài Mai Xuân Hùng lại cho Bình Dương được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Tiến Linh dứt điểm thành công, ấn định tỷ số hòa 2-2.

Đến hôm nay 14/3, Trưởng ban trọng tài VFF - Dương Văn Hiền đã lên tiếng để nói về sự việc kể trên: "Qua xem lại băng hình và báo cáo từ giám sát trọng tài, chúng tôi nhận định tình huống quá rõ ràng, điểm phạm lỗi nằm ngoài vòng cấm và trọng tài Mai Xuân Hùng đã sai khi thổi phạt đền CLB Hải Phòng. Cũng phải nói lại thế này, trọng tài chính lúc đó ở vị trí xa, di chuyển theo trục dọc sân và ở "góc mù", không thể quan sát được điểm phạm lỗi ở trong hay ngoài vòng cấm.

Đáng trách nhất là trợ lý 1 (Nguyễn Thành Trung - PV). Đáng ra ở tình huống này, trợ lý 1 phải bám sát tình huống, hỗ trợ tốt cho trọng tài chính nhưng đã không làm được, điều đó rất dở. Nhìn chung, sự phối hợp giữa trọng tài và trợ lý trọng tài không tốt", ông Dương Văn HIền chia sẻ.

Chủ tịch CLB Hải Phòng không chấp nhận lời xin lỗi của trọng tài Xuân Hùng
Trọng tài Xuân Hùng mắc sai sót nghiêm trọng ở vòng 4 V.League

Trao đổi với trang Người đưa tin về sự việc này, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Hải Phòng cho biết: "Trên cơ bản là ông ấy xin lỗi, thừa nhận suông thế thì ai mà chấp nhận được. Xin lỗi thế thì cũng không để làm gì, Hải Phòng rồi cũng đã mất đi 2 điểm rất vô lý. Cái tôi muốn là biện pháp đưa ra, sự khắc phục và sửa lỗi cho sai phạm trên. Chứ xin lỗi và thừa nhận suông thế thì tôi không chấp nhận được đâu".

Đồng thời, CLB Hải Phòng cũng đã có công văn gửi VFF về quyết định của trọng tài chính Mai Xuân Hùng. Công văn cho ông Hoàn Pháo ký có đoạn: "Đề nghị VFF và Ban tổ chức giải có văn bản trả lời chúng tôi: Tình huống gây tranh cãi trên sân Gò Đậu trọng tài đúng hay sai? Nếu sai, sẽ giải quyết thế nào để lấy lại công bằng cho CLB Hải Phòng, lấy lại niềm tin cho người hâm mộ Hải Phòng và người hâm mộ toàn quốc?

Nếu câu trả lời đưa ra không tâm phục khẩu phục, chúng tôi sẵn sàng mời trọng tài quốc tế phân xử tình huống này. Với tinh thần nghiêm túc cầu thị, chúng tôi mong VFF, Ban tổ chức giải cùng phối hợp chặt chẽ để đưa bóng đá Việt Nam phát triển".

Bị mất oan hai điểm, CLB Hải Phòng vẫn tạm đứng đầu sau 4 vòng đấu V.League 2022. Họ hơn Viettel 1 điểm, hơn Bình Định 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Đại Bảo
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại