Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:08
RSS

Tuyển Oman triệu tập đội hình 'lạ' đấu Việt Nam

Thứ hai, 14/03/2022, 11:08 (GMT+7)

HLV Branko Ivankovic của tuyển Oman đã đưa rất nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 như Muhsen Al-Ghassani, Zahir Al-Aghbari hay Salaah Al Yahyaei lên tuyển trong khi loại đi rất nhiều trụ cột và lão tướng.

Mới đây, đội tuyển Oman đã công bố danh sách 29 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho hai lượt trận cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trong lần hội quân này, HLV Branko Ivankovic đã đưa rất nhiều cầu thủ thuộc lứa U23 như Muhsen Al-Ghassani, Zahir Al-Aghbari hay Salaah Al Yahyaei lên tuyển. Ở chiều ngược lại, HLV này gạch tên một loạt trụ cột của tuyển Oman là Faiz Al-Rushaidi, Harib Al-Saadi, Khalid Al-Hajri...Thậm chí đội trưởng Mohsin Al-Khaldi cũng bị loại ra.

Nhiều người cho rằng, do tuyển Oman đã hết cơ hội dự vòng chung kết World Cup 2022 nên HLV Branko Ivankovic muốn tạo điều kiện thể hiện mình cho các cầu thủ trẻ.

Tờ Daily Oman viết: “HLV Branko Ivankovic đã suy nghĩ rất kỹ về việc đưa cầu thủ trẻ lên tuyển. Mục đích của hành động này là nhắm đến giải Asian Cup diễn ra tại Trung Quốc vào năm sau. Vị chiến lược gia người Croatia đã phải dự khán nhiều trận đấu và xem xét rất kỹ lưỡng mới chọn ra được những nhân tố trẻ này”.

Tuyển Oman triệu tập đội hình lạ đấu Việt Nam
Tuyển Oman triệu tập đội hình lạ đấu Việt Nam ở VL World Cup 2022

Với động thái trên, Oman có thể sẽ suy yếu so với giai đoạn trước. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội tốt cho thầy trò HLV Park Hang Seo nghĩ tới 3 điểm trong trận đấu sắp tới với đại diện Tây Á.

Theo kế hoạch, ĐT Oman sẽ hội quân từ ngày 15/3. Họ sẽ có ít ngày chuẩn bị trước khi bay tới Hà Nội. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng sẽ trở lại tập trung sau khi vòng 4 V-League 2022 kết thúc.

 Công tác chuẩn bị của BTC SVĐ Quốc gia Mỹ Đình cũng đang được gấp rút hoàn tất để mang đến một trận đấu thành công cho thầy trò HLV Park Hang Seo trước đối thủ không quá mạnh Oman trong ít ngày tới.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Tổng cục TDTT cũng lên kế hoạch đưa khán giả vào sân cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang Seo. Được biết, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 khán giả được vào sân Mỹ Đình trực tiếp cổ vũ ĐT Việt Nam vào ngày 24/3 tới đây trong trận so tài với đại diện của tây Á.

Trong ít ngày tới VFF sẽ mở bán vé trận Việt Nam –Oman. Vé xem trận đấu này sẽ có 4 mệnh giá: 500.000đ, 700.000đ, 900.000đ và 1.200.000đ và được mở bán trên ứng dụng VinID. 

Theo thông báo mới nhất, trọng tài chính bắt trận Việt Nam gặp Oman tới đây là ông Hattab Hanna, người Syria. Hỗ trợ cho ông Hanna là tổ trợ lý gồm trọng tài Ahmad Ali (Syria) và Ahmed Saeed Ahmed Alasil (UAE). Trọng tài bàn là ông Qasim Eesee (Iraq).

Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày 24/3 tới đây cũng chính là những người làm nhiệm vụ ở trận đội tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia 0-1 ở lượt về vòng loại thứ 3 World Cup 2022 ngày 16/11/2021.

Trong khi đó, trọng tài phụ trách phòng VAR là trọng tài đến từ Đông Nam Á- ông Sivakorn Pu Udom (Thái Lan). Trợ lý trọng tài VAR là ông Al Qaysi (Iraq). Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24/3 và sẽ bán vé với số lượng hạn chế.

Các trọng tài dự kiến sẽ có mặt ở Việt Nam vào ngày 21/3. Trước đó một ngày, thiết bị VAR sẽ được tái lắp đặt tại sân Mỹ Đình để phục vụ cho trận đấu này. Theo lịch, Oman sẽ đến làm khách trên sân của đội tuyển Việt Nam vào ngày 24/3. Sau đó 5 ngày, họ sẽ đụng độ Trung Quốc.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại