Thứ tư, 24/04/2024 | 13:17
RSS

Giá vé chợ đen xem trận Nhật Bản - Việt Nam tăng phi mã

Thứ bảy, 12/03/2022, 11:04 (GMT+7)

Giá vé chợ đen trận Nhật Bản - Việt Nam đang được đẩy lên con số 90.000 yên Nhật (tương đương 18 triệu đồng), cao gấp 4-5 lần giá gốc.

Trong tuần ngày tới, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hai lượt trận cuối của vòng loại World Cup 2022 bằng trận tiếp đón Oman ngày 24/3 trên sân Mỹ Đình và làm khách của Nhật Bản ngày 29/3.

Mục tiêu của Quang Hải và các đồng đội là tiếp tục mang về những điểm số của bóng đá Việt Nam và thử nghiệm đội hình cho AFF Cup 2022 cuối năm nay.

Theo trang On Sport, giá vé chợ đen trận Nhật Bản - Việt Nam đang được đẩy lên con số 90.000 yên Nhật (tương đương 18 triệu đồng), cao gấp 4-5 lần giá gốc. Vé đắt nhất có giá 15.000 yên Nhật (3 triệu đồng), được đẩy lên 55.000 yên Nhật (11 triệu đồng).

Đây là một điều khá bất ngờ, bởi tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp khả năng ông Park sẽ sử dụng đội hình với nhiều tân binh để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, trong khi đó Nhật Bản cũng chưa từng thua Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia suốt 10 năm qua, thậm chí tuyển Việt Nam chính là đối thủ yêu thích của đối thủ này ở sân chơi quốc tế

Giá vé chợ đen xem trận Nhật Bản - Việt Nam tăng phi mã
Tuyển Nhật Bản sẽ tiếp đón Việt Nam trên sân nhà ở lượt trận cuối VL World Cup 2022

Theo công bố của FIFA, tổ trọng tài người Uzbekistan sẽ cầm còi điều khiển trận đấu giữa ĐT Nhật Bản và ĐT Việt Nam tại lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể trọng tài chính là ông Tantashev Ilgiz, các trợ lý gồm Tsapenko Andrey và Gaynullin Timur. Trọng tài thứ 4 là ông Riskullaev Akhrol. Trong khi đó, điều khiển phòng VAR là tổ trọng tài từ Qatar gồm trọng tài chính là ông Abdulla Ali và trợ lý là ông Saoud Ali. 

Tổ trọng tài này từng cầm còi trận ĐT Việt Nam làm khách trên sân của Ả Rập Xê Út ở lượt trận ra quân và khiến Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14/3 và bước vào buổi tập đầu tiên vào ngày 15/3 trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

 

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại