Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:07
RSS

Công Phượng lập cú đúp, HAGL vẫn không thể đánh bại Viettel

Thứ sáu, 11/03/2022, 19:18 (GMT+7)

Trong một ngày hàng thủ không hoàn thành nhiệm vụ, HAGL đã để Viettel cầm hòa đầy đáng tiếc dù đã hai lần vượt lên dẫn trước với cú đúp bàn thắng của tiền đạo Công Phượng.

Chiều 11/3, HAGL trở về sân nhà Pleiku tiếp đón Vittel ở vòng 4 V.League với mục tiêu giành trọn 3 điểm để cắt được chuỗi trận toàn hòa và thua qua đó trở lại với cuộc đua tới ngôi địch.

Nhập cuộc chủ động với lối chơi bóng ngắn sở trường, đội bóng phố Núi sớm có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 4 do công của Công Phượng với một pha volley chân trái đẹp mắt.

Tuy vậy, niềm vui gắn chẳng tày gang, hàng thủ của HAGL thi đấu kém tập trung và để đội khách có được bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 9. Đón đường chuyền thuận lợi của Hoàng Đức, ngoại binh Geovane thoát xuống xâm nhập khu vực cấm địa rồi khéo léo tâng bóng qua đầu Tuấn Linh trong pha đối mặt đưa trận đấu quay trở lại vạch xuất phát.

Tới phút thứ 17, bóng chạm vào tay Đức Chiến sau cú sút của Văn Toàn từ ngoài vạch 16m50 nhưng trọng tài Mạnh Hải đã không chỉ tay vào chấm phạt đền. Liên tục ở những phút 20 và 22, HAGL sở hữu những cơ hội nguy hiểm nhưng bàn thắng thứ 2 vẫn chưa thấy tới với đội chủ nhà.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cũng tới với đoàn quân của HLV Kiatisak ở phút thứ 25. Đức chiến để bóng chạm tay trong vòng cấm biếu không đội chủ nhà một quả 11m. Công Phượng bước lên chấm đá phạt và không mắc một sai lầm nào đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Cuối hiệp một, HAGL tiếp tục là đội bóng chiếm thế chủ động trên sân, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà HAGL.

HAGL để Viettel cầm hòa ở vòng 4 V.League
HAGL để Viettel cầm hòa đáng tiếc ở vòng 4 V.League

Những phút đầu hiệp hai diễn ra tương đối giống với hiệp một, chủ nhà HAGL vẫn là đội bóng chiếm thế chủ động trong khi Viettel không có nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý về phía cầu môn đối thủ.

Nửa cuối hiệp hai, Trần Minh Vương bên phía đội chủ nhà chính thức vào sân, trước đó đội khách cũng có một loạt sự thay đổi người nhằm lật ngược thế trận và rời sân với 3 điểm.

Hai đội thi đấu giằng co trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp hai, nhưng không có nhiều tình huống đáng chú ý về phía khung thành của nhau, ngược lại có quá nhiều tình huống phạm lỗi và nằm sân của các cầu thủ trong hiệp thi đấu thứ hai.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà thì tới phút thứ 83, Viettel FC bất ngờ có được bàn thắng san bằng cách biệt. Hữu Thắng thực hiện đường chuyền thông minh từ giữa sân xuyên phá hàng thủ HAGL và Hoàng Minh chỉ chờ có vậy, băng xuống luồn ra sau lưng hàng thủ HAGL đón bóng rồi tung đòn dứt điểm hạ gục Tuấn Linh đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Cuối trân hai đội bất lực trong việc có thêm bàn thắng vào lưới của nhau, qua đó chấp nhận rời sân Pleiku với tỷ số hòa 2-2. Một trận hòa có phần đáng tiếc với chủ nhà HAGL. Với riêng Viettel họ đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra từ trước giờ bóng lắn.

 

Hung Nguyen
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại