Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:38
RSS

Thêm một cầu thủ Việt kiều có cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam

Thứ sáu, 11/03/2022, 14:13 (GMT+7)

Ngoài Filip Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều khác là Jason Pendant Quang Vinh cũng đang có cơ hội rất lớn khoác áo đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022.

Thủ môn Việt kiều Séc Filip Nguyễn sẽ về Việt Nam hoàn thành hồ sơ nhập quốc tịch trong tháng 5 tới và thi đấu ở V.League 2022 trong màu áo Bình Định FC kể từ tháng 7 tới, khi giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam chính thức trở lại.

Ngoài Filip Nguyễn, một cầu thủ Việt kiều khác là Jason Pendant Quang Vinh cũng đang có cơ hội rất lớn khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2022. Trao đổi với trang Người đưa tin cách đây cách đây chưa lâu, người đại diện của Jason Pendant cho biết đã có những trao đổi với VFF về ngôi sao đang chơi tại MLS này.

Hậu vệ người Pháp gốc Việt - Jason Pendant Quang Vinh có cha là người Pháp, mẹ anh là người Việt Nam. Sinh ra và lớn lên tại quê hương của cha, Jason anh chóng thể hiện được tài năng chơi bóng của mình từ khi còn nhỏ. Anh gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ của CLB Sochaux, đội bóng chơi ở giải Ligue 2.

Năm 2016, anh được đôn lên chơi cho đội 1 của CLB này, thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái và có màn thể hiện khá ấn tượng. Thành tích lớn nhất của anh trong màu áo tuyển quốc gia Pháp, Jason được triệu tập vào các đội U16, U18.

Tại AFF Cup 2021 vừa qua, hậu vệ sinh năm 1997 này đã đăng tải dòng trạng thái kèm theo một đoạn video cổ vũ thầy trò HLV Park Hang Seo: “Không bao giờ bỏ cuộc. NHM luôn hò hò hét cuồng nhiệt và thể hiện sự tự hào từ phút thứ nhất cho tới phút thứ 90. Tốt lắm, các chàng trai!”.

Năm 2020, Jason Pendant chuyển sang Mỹ để chơi cho New York Red Bulls tại MLS. Hiện tại, cầu thủ có vị trí sở trường hậu vệ trái đang được định giá 600.000 euro (khoảng 15 tỷ đồng).

Jason Pendant Quang Vinh có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam
Jason Pendant Quang Vinh có cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam trong năm 2022

Sau thất bại ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ có cuộc cách mạng về đội hình. Trong đó, việc tăng cường những viện binh chất lượng từ châu Âu có thể xem là phương án được tính tới.

Trong đó, những gương mặt nằm trong tầm ngắm của đội tuyển Việt Nam là Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyễn Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha).

Bình luận về vấn đề này, tờ CNN Indonesia đã có không ít lo ngại. Tờ báo này có bài viết: "Sau thất bại ở AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam muốn tiếp thêm sức mạnh bằng những cầu thủ thi đấu ở châu Âu".

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "HLV Park Hang Seo đang xem xét tới việc tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam bằng những cầu thủ Việt kiều đang thi đấu ở châu Âu sau khi thất bại ở AFF Cup 2020.

Họ tới với giải đấu với tư cách là đương kim vô địch nhưng lại thất bại trong việc bảo vệ thành công danh hiệu này. Do đó, họ đang tính tới việc tăng cường sức mạnh bằng những ngôi sao thi đấu ở châu Âu.

Những cầu thủ Alexander Đặng (Na Uy), Jason Pendant (Pháp), Filip Nguyễn (CH Séc), Nguyễn Hùng Anh (Nga), Kevin Phạm Ba (Hà Lan), Eric Nguyễn (Tây Ban Nha) cũng như thủ môn Văn Lâm, người đang thi đấu ở Nhật Bản là nguồn cầu thủ Việt kiều chất lượng để tăng cường sức mạnh của đội bóng.

Trong bản báo cáo gửi VFF, HLV Park Hang Seo đã bàn tới giải pháp nâng cao chất lượng đội tuyển Việt Nam. Một trong những phương án tính tới là việc bổ sung những cầu thủ Việt kiều chất lượng. HLV người Hàn Quốc đang muốn tận dụng mối quan hệ của mình để nghiên cứu và chọn lọc những cầu thủ phù hợp với đội tuyển đang thi đấu ở châu Âu".

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại