Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:52
RSS

HLV Thái Lan đánh giá cao hai ngôi sao của tuyển Việt Nam

Thứ hai, 14/03/2022, 14:49 (GMT+7)

Bộ đôi tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải của tuyển Việt Nam nhận được nhiều lời ngợi khen từ HLV tuyển Thái Lan Mano Polking.

Trong buổi trò chuyện trực tuyến với cựu danh thủ Singapore là Shasi Kumar, HLV Mano Polking của tuyển Thái Lan đã đánh giá cao bộ 3 tiền vệ tài hoa của bóng đá Đông Nam Á là Quang Hải Hoàng Đức và Chanathip: "Tôi rất ấn tượng với hai cầu thủ ĐTQG Việt Nam, đó là Hoàng Đức, với kèo trái đặc biệt", ông Polking nói trong cuộc trò chuyện với HLV người Singapore - Shasi Kumar.

"Tôi thích cách Hoàng Đức kiểm soát trận đấu. Quang Hải cũng tuyệt vời, luôn nguy hiểm và có những ý tưởng hay. Nhưng những quyết định Chanathip đưa ra cho sự nghiệp giúp cậu ấy trở thành cầu thủ đặc biệt ở Đông Nam Á. Cậu ấy chấp nhận thử thách một cách chuyên nghiệp, để thành cầu thủ giỏi hơn.

Chanathip có thể chơi bóng ở Thái Lan 20 năm mà vẫn là cầu thủ giỏi nhất. Nhưng cậu ấy không quan tâm điều đó, để sang Nhật Bản Cậu ấy trở thành cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á. Chanathip còn là cầu thủ của những trận đấu lớn, khi ghi hai bàn vào lưới Việt Nam, và hai bàn ở chung kết AFF Cup 2021", ông Mano Polking chia sẻ.

Chia sẻ thêm về quãng thời gian làm việc tại AFF Cup 2020, HLV Polking cho biết: "Tôi không thể ngủ, suốt 32 ngày tập trung và thi đấu AFF Cup. Tôi thường nghĩ rằng mình không biết phải làm gì đây, khi trận tiếp theo chỉ còn vài ngày nữa. Hàng đêm tôi thường tỉnh giấc lúc 3h, 4h sáng, tôi nghĩ về hàng chục kịch bản có thể xảy ra trong trận đấu.

Nếu đối thủ nhập cuộc như này thì tôi sẽ làm gì, nếu chúng tôi ghi bàn trước thì tôi phải làm gì, hay nếu có cầu thủ nhận thẻ đỏ tôi phải làm thế nào. Công việc này thực sự căng thẳng và khác hẳn so với một cầu thủ".

HLV Thái Lan đánh giá cao hai ngôi sao của tuyển Việt Nam
HLV Thái Lan đánh giá cao Quang Hải và Hoàng Đức của tuyển Việt Nam

ĐT Thái Lan vừa công bố lịch giao hữu trong giai đoạn ĐT Việt Nam dự 2 trận cuối cùng vòng loại World Cup 2022 Theo đó, ngày 24/3 khi Việt Nam tiếp Oman thì Thái Lan sẽ đá giao hữu với Nepal và ngày 29, họ sẽ gặp Suriname trong ngày thầy trò HLV Park Hang-seo làm khách trước Nhật Bản.

Người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng và giới chuyên môn nước này tỏ ra khá bất ngờ về việc Thái Lan bất ngờ chọn hai đối thủ yếu hơn rất nhiều để đấu giao hữu trong bối cảnh họ cần những đối thủ xứng tầm để duy trì phong độ, cũng như hướng tới các đấu trường đỉnh cao trong thời gian tới.

Như Nepal, đội tuyển này là cái tên yếu hàng đầu châu lục, xếp gần vị trí của Campuchia trên BXH FIFA. Năm ngoái họ thua Oman tới 2-7 còn năm 2019 là các thất bại đậm trước Malaysia cũng như Myanmar, các đối thủ trong khu vực vốn yếu hơn Thái Lan khá nhiều.

Với một "quân xanh" yếu như Nepal, việc nhà đương kim vô địch Đông Nam Á giành chiến thắng là không phải bàn cãi.Tuy nhiên nhiều ý kiến cũng phỏng đoán, việc Thái Lan chọn quân xanh yếu là để duy trì thành tích bất bại đồng thời tích lũy điểm số hòng bắt kịp tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại