Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:29
RSS

4 cầu thủ bị loại khỏi tuyển Việt Nam gồm những ai?

Thứ hai, 14/03/2022, 08:57 (GMT+7)

Vì sức khỏe và chấn thương, 4 cầu thủ đã bất đắc dĩ sớm rời đội tuyển Việt Nam. HLV Park Hang Seo cũng đã triệu tập 4 cái tên lên thay thế.

Mới đây, tuyển Việt Nam bất đắc dĩ phải loại đi 4 cầu thủ gồm thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), tiền vệ Tô Văn Vũ (B.Bình Dương), hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ (Hà Nội FC) và hậu vệ Trần Đình Trọng (Topenland Bình Định).

Tấn Trường và Văn Vũ có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, Văn Vĩ chưa đạt được phong độ cao nhất trong khi Đình Trọng bị chấn thương nên HLV Park Hang Seo buộc phải có những sự thay đổi vào phút cuối.

Thay thế cho 4 vị trí nói trên sẽ là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), tiền vệ Châu Ngọc Quang (Hải Phòng), hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh (Topenland Bình Định) và hậu vệ Nguyễn Thanh Bình (Viettel).

Do Nguyễn Thanh Bình đang nằm trong kế hoạch tập huấn của U23 Việt Nam, nên hậu vệ Thái Bá Sang (SLNA) đã được triệu tập bổ sung vào danh sách U23 Việt Nam nhằm đảm bảo lực lượng và sức cạnh tranh cho đội.

4 cầu thủ bị loại khỏi tuyển Việt Nam
4 cầu thủ bị loại khỏi tuyển Việt Nam vì sức khỏe và chấn thương

Một trường hợp khác cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của HLV Park Hang Seo chính là Nguyễn Quang Hải. Hàng loạt thông tin xung quanh việc Quang Hải không đồng ý gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội được bàn luận trong ngày 13/3 đã khiến dư luận quên mất việc tiền vệ 25 tuổi đang chấn thương lưng.

Theo HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC, chấn thương lưng của Quang Hải chưa xác định được thời gian bình phục. Đó là lý do tiền vệ này vắng mặt ở trận hòa 0-0 với CLB TP HCM. Việc Quang Hải bị đau có thể khiến HLV Park Hang Seo đau đầu nếu phải thay người để chuẩn bị cho hai trận đấu với Oman (24/3) và Nhật Bản (29/3) tới.

Theo kế hoạch, cả hai đội tuyển sẽ cùng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 15/3 tới. Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu còn lại tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022, gặp Oman trên sân nhà ngày 24/3 và gặp Nhật Bản trên sân khách ngày 29/3.

Trong khi đó, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 quốc tế - Dubai Cup 2022 diễn ra tại UAE từ ngày 23/3 đến 29/3. Đây là giải đấu tập dượt cho SEA Games 31 và vòng chung kết U23 châu Á 2022. Do HLV Park Hang Seo bận dẫn dắt tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 nên rợ lý Lee Young Jin đảm nhiệm cương vị Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại