Thứ năm, 25/04/2024 | 23:09
RSS

Chồng bị phạt tù vì vợ... có bầu

Thứ tư, 19/04/2017, 14:37 (GMT+7)

Mặc dù cả hai người đã về chung sống với nhau nhưng người chồng vẫn bị khởi tố về tội Giao cấu với trẻ em. Thời điểm mang thai, người vợ chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 19/4,  đại tá Thái Khắc Thống – Trưởng Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan CSĐT công an huyện vừa quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Đình Tuấn (SN 1990, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương) về tội Giao cấu với trẻ em.

Chồng phạm tội giáo cấu với trẻ em

Chồng phạm tội giao cấu với trẻ em vì vợ mang thai lúc chưa đủ 16 tuổi. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ việc, Tuấn và một thiếu nữ có quan hệ tình cảm với nhau. Sau nhiều lần cả hai vào nhà nghỉ thì cô gái có bầu.

Mặc dù được 2 gia đình tổ chức cưới xin đàng hoàng nhưng lúc đó vợ của Tuấn chưa đủ 16 tuổi. Lúc xảy ra vụ việc, gia đình bị hại đã có đơn yêu cầu cơ quan công an làm việc.

Cơ quan liên ngành tiếp nhận đơn tố giác tội phạm theo quy định và lực lượng chức năng phải vào cuộc điều tra. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác nhận đứa bé là con của Tuấn. Hiện, Công an huyện Đô Lương đang tiếp tục làm rõ vụ việc này.

Thực tế, vụ việc chồng đi tù vì vợ chưa đủ 16 tuổi xảy ra khá nhiều. Do nhận thức pháp luật của người dân trong vấn đề này chưa tốt khiến nhiều vụ việc đau lòng xảy ra.

Người chồng bị khởi tố vì tội giao cấu với trẻ em

Ngươi chồng bị đưa ra xét xử vì phạm tội giao cấu với trẻ em do thời điểm vợ mang thai khi chưa đủ 16 tuổi. Ảnh Dân Trí

Một vụ án điển hình xảy ra vào tại Đà Nẵng đã gây nhiều xót xa cho người chồng trẻ. Bị cáo L.P.T. (SN 1988, quê xã Hải Long, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) yêu và lập gia đình với chị H.T.A.P. (sinh tháng 8/1992, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Chị P. thời điểm trên chưa đủ tuổi vị thành niên nhưng do có tình cảm với T. nên cả hai đã “đi quá giới hạn”. Sau đó, P. mang bầu và sinh được một bé gái đặt tên là H.T.N.

Trong thời gian mang thai và sau khi sinh, T. và P. sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Một thời gian sau, giữa hai “vợ chồng” có xảy ra mâu thuẫn nên quyết định “đường ai nấy đi” và chị P. nuôi con nhỏ.

Một hôm bố mẹ T. từ Thanh Hóa vào Đà Nẵng thăm cháu, khi T. định mang con đi để ông bà nội thăm thì chị P. nhất định không cho dẫn đến xô xát. T. đã dùng chân đạp mạnh vào bụng P. gây chấn thương nặng.

Sau khi gây án, T. bỏ trốn và bị truy nã trên toàn quốc. Tháng 9/2011, T bị bắt tại nhà ở xã Hải Long (huyện Như Thanh, Thanh Hóa). Tại phiên tòa, chị P. khẳng định mình tự nguyên yêu T. và “trao thân” cho T. Ngoài tội danh Cố ý gây thương tích,  T. còn bị xét xử với tội danh Giao cấu với trẻ em.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus