Thứ năm, 18/04/2024 | 13:22
RSS

Chơi game trong quán nét, nữ sinh bị “đàn chị” kéo ra ngoài đánh hội đồng

Thứ sáu, 09/06/2017, 14:32 (GMT+7)

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Đông, Hà Nội đang phải nhập viện điều trị. Hiện, công an đã triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ nữ sinh bị đánh để lấy lời khai.

Những ngày qua, sự việc một nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Đông (Hà Nội) vào ngày 4/6 đến mức phải nhập viện điều trị khiến cộng đồng mạng xã hội không ngớt xôn xao.

Để tìm hiểu thực hư thông tin nữ sinh bị đánh ra sao, 3 nữ sinh có hành vi đánh người kia như thế nào, PV đã có cuộc trao đổi với các bên liên quan.

Nữ sinh bị đánh hội đồng 1

Clip nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Đông gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh Cắt từ clip

Kể lại việc con gái bị hành hung, chị Vũ Thị Sợi - mẹ cháu Nguyễn Hiền Tr. (SN 2003, ở Phú Lương, Hà Đông) chia sẻ: Chiều ngày 4/6, cháu Tr. đang chơi game tại một cửa hàng Internet trên phố Nguyễn Viết Xuân (Hà Đông) thì bị 3 nữ sinh khác kéo ra ngoài nói chuyện.

“Khi kéo được con gái tôi ra ngoài, 3 bạn nữ kia dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người Tr. khiến cháu phải kêu cứu. Không dừng lại ở đó, 3 bạn gái này còn ép con gái tôi lên xe điện để tới nơi khác  hành hung, may có người can ngăn”, chị Sợi cho biết.

Cũng theo chị Sợi, sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã trình báo lên cơ quan công an phường Quang Trung để làm rõ hành vi của 3 nữ sinh đánh bạn kia.

Nữ sinh bị đánh 2

Nữ sinh bị đánh ở Hà Đông phải nhập viện điều trị

“Con gái tôi không hề có mâu thuẫn với nhóm bạn gái kia. Thậm chí, khi Tr. nhập viện, 3 bạn kia vẫn nhắn tin đe dọa nếu báo công an sẽ tiếp tục đánh. Đã 5 ngày sau khi xảy ra sự việc nhưng con gái tôi vẫn vô cùng hoảng sợ, cháu vẫn mê man. Đến chiều 8/6, sức khỏe cháu ổn hơn, gia đình mới cho cháu xuất viện về nhà theo dõi thêm”, chị Sợi kể lại.

Ngày 9/6, trao đổi với PV, thiếu tá Chu Anh Tuấn (Trưởng Công an phường Quang Trung) xác nhận, đơn vị đã nhận được trình báo của gia đình nạn nhân.

Nu sinh bi danh hoi dong o ha dong 3

Công an đã triệu tập các đối tượng trong vụ nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Đông 

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phường đã vào cuộc điều tra, nhanh chóng xác minh được danh tính 3 nữ sinh hành hung Tr. gồm: Nguyễn Thị Linh (SN 2000); Triệu Khánh Linh (SN 2003, cùng ngụ ở Phú Lương, Hà Đông) và Đào Thúy Huyền (SN 2000, ở Thanh Trì, Hà Nội).

“Chúng tôi đã triệu tập 3 nữ sinh nói trên lên cơ quan điều tra để lấy lời khai về sự việc nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hà Đông, hiện hồ sơ vụ việc đơn vị đã chuyển lên Công an quận Hà Đông để xử lý theo thẩm quyền”, thiếu tá Tuấn thông tin.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN