Thứ năm, 25/04/2024 | 18:10
RSS

Vụ nữ sinh uống thuốc diệt cỏ tự tử: Do trục trặc tình cảm, không có sự ép buộc

Thứ tư, 17/05/2017, 21:20 (GMT+7)

Liên quan tới việc nữ sinh uống thuốc cỏ tự tử, cơ quan Công an Hải Phòng vừa có thông tin ban đầu cho vụ việc này.

Ngày 17/5, Công an thành phố Hải Phòng đã có thông tin ban đầu vụ nữ sinh Nguyễn Thị T.A (SN 1999, ở xã Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng) học sinh lớp 12 Trường THPT Kiến Thụy uống thuốc diệt cỏ tự tử vì nghi bị bạn của bạn trai ép quan hệ.

Theo đó, qua các tài liệu thu thập được từ phía gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra xác định, T.A có quan hệ tình cảm với 2 thanh niên tên Th. và Tr. nên đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Tuy nhiên, theo Công an thành phố Hải Phòng, việc nữ sinh T.A tự tử không bị sự ép buộc nào.

Nữ sinh uống thuốc cỏ tự tử 1

Công an thành phố Hải Phòng thông tin sự việc nữ sinh lớp 12 uống thuốc diệt cỏ tự tử,do trục trặc tình cảm, không có sự ép buộc. Ảnh C.N

Trước đó, ngày 14/3, Nguyễn Thị T.A uống thuốc diệt cỏ để tự tử tại nhà và được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến 13h15 ngày 16/3, T.A. tử vong. Khi nhận được tin, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy và các đơn vị chức năng vào cuộc điều tra.

Nữ sinh uống thuốc cỏ tự tử 2

Nữ sinh uống thuốc diệt cỏ để tự tử khi bị Th. ép quạn hệ. Ảnh GĐCC

Theo gia đình nạn nhân, T.A. có quan hệ tình cảm với một nam thanh niên tên Tr. (ngụ tại Kiến Thụy). Mặc dù bị gia đình ngăn cấm nhưng cả 2 vẫn có tình cảm yêu đương. Đến khoảng tháng 9/2016 gia đình phát hiện T.A. mang thai.

Sau khi biết T.A. mang thai, Tr. đã khăn gói bỏ bạn gái ở lại để vào Sài Gòn. Gia đình đau xót phải đưa T.A. đi "giải quyết hậu quả". Sau sự việc này, T.A. trở nên suy sụp tinh thần, ảnh hưởng đến tâm lý.

Nữ sinh uống thuốc cỏ tự tử 3

Gia đình nữ sinh đau buồn, mong cơ quan điều tra sớm có câu trả lời. Ảnh C.N

Một thời gian sau, do Tr. không quan tâm T.A. nên khi Th. bạn của Tr. nhắn tin tán tỉnh, T.A. đã đi chơi để chọc tức Tr. Sau đó, Th. đã rủ T.A đi ăn, đi chơi rồi “ép” T.A vào nhà nghỉ để quan hệ. Sau sự việc này, vì uất ức, nhục nhã T.A đã tìm đến thuốc diệt cỏ để tự tử.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus