Thứ năm, 25/04/2024 | 04:11
RSS

Hà Nội: Cô giáo cho 42 học sinh trong lớp thẳng tay tát bạn

Thứ bảy, 31/12/2016, 07:20 (GMT+7)

Một cô giáo tiểu học ở Thường Tín (Hà Nội) đã khiến dư luận bất bình vì đã để cho 42 học sinh lớp 4 thẳng tay tát bạn ngay giữa lớp. Khi trò kêu đau, cô vẫn không cho các em khác dừng lại.

Học sinh kêu đau, cô vẫn không cho dừng lại

Những ngày này, dư luận đang vô cùng bức xúc trước sự việc nữ giáo viên Đ.H.T – cô giáo tiểu học tại trường cấp 1 Ninh Sở (xã Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội) đã cho 42 học sinh trong lớp 4A do mình chủ nhiệm thẳng tay tát vào mặt bạn là em Đỗ Tuấn L.

cô giáo tiểu học cho 42 học sinh đánh bạn 1

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc cô giáo tiểu học cho 42 học sinh đánh bạn. Ảnh Thanh Niên

Trao đổi với báo Thanh Niên vào chiều 30/12, ông Trần Quốc Bảo – Chủ tịch UBND xã Ninh Sở cho biết, sự việc xảy ra vào lúc 10h30 sáng 26/12 tại trường tiểu học Ninh Sở. Theo đó, sau khi nghe lớp trưởng lớp 4A báo cáo việc em Đỗ Tuấn L. có xích mích với bạn và nói bậy, cô giáo chủ nhiệm Đ.H.T đã yêu cầu L. phải xin lỗi cả lớp.

Tuy nhiên, lớp trưởng lớp 4A khẳng định trước đó em Đỗ Tuấn L. từng giao hẹn với cả lớp rằng, nếu em nói bậy sẽ bị các bạn mỗi người tát một cái. Do đó, cô T. đã để 42 học sinh lớp 4A tát vào mặt L. trước sự chứng kiến của mình.

Dù L. đã kêu đau nhưng cô giáo T. vẫn không cho các em học sinh trong lớp dừng việc đánh bạn lại. Em L. cho biết bình thường, em cũng thường bị các bạn trong lớp bắt nạt và đánh.

cô giáo tiểu học cho 42 học sinh đánh bạn 2

Em Đỗ Quốc L. trong vụ việc cô giáo cho 42 học sinh đánh bạn. Ảnh Zing News

Sau khi sự việc xảy ra, L. nghỉ học vài ngày rồi mới quay trở lại trường. Kể với báo chí, bà nội của em Đỗ Tuấn L. cho biết cậu bé không may mồ côi cha từ nhỏ nhưng năm nào cũng đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ, học sinh giỏi.

Kỷ luật khiển trách, làm giáo viên dự trữ

Trả lời TTXVN về vụ việc vào chiều 30/12, ông Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Phòng GD&ĐT của huyện  Thường Tín (thành phố Hà Nội) cho biết, cô giáo tiểu học cho 42 học sinh tát bạn đã bị khiển trách, bị đình chỉ công tác và chuyển xuống làm giáo viên dự trữ. Đây là mức kỷ luật đã được gia đình học sinh L. đồng thuận.

Trong khi đó, chia sẻ với Zing News, cô Trần Thị Cậy – Hiệu trưởng trường tiểu học Ninh Sở cho hay, sau khi sự việc cô giáo cho 42 học sinh đánh bạn xảy ra, nhà trường đã lập tức báo cáo vụ việc lên chính quyền địa phương và phòng GD&ĐT; đồng thời tạm đình chỉ công tác của cô T.

cô giáo tiểu học cho 42 học sinh đánh bạn 3

Cô giáo tiểu học cho học sinh đánh bạn đã đến xin lỗi gia đình học sinh. Ảnh cắt từ clip

Cô Cậy nói thêm, hiện cô giáo T. đã bày tỏ sự hối lỗi, ăn năn. Ngoài ra, cô T. đã trực tiếp tới tận nhà em Đỗ Tuấn L. để xin lỗi em L. và gia đình học sinh. Phía chính  quyền xã và ban giám hiệu nhà trường cũng đến nhà thăm hỏi, động viên em L.

Cũng theo lời cô hiệu trưởng, cô T. đã giảng dạy tại trường hơn 20 năm qua, được đánh giá là một giáo viên chủ nhiệm tốt và chưa hề có biểu hiện tiêu cực hay từng vi phạm điều gì.

Vậy mà vừa qua, cô giáo tiểu học này lại có hành động phản giáo dục như vậy, gây ảnh hưởng xấu tới cả tâm lý và thể chất của học sinh. Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, có thể cô giáo tiểu học này chỉ vì muốn giữ kỷ luật của lớp mà không lường trước hậu quả, dẫn tới việc phạm sai lầm không thể chấp nhận được như vậy.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus