Thứ năm, 28/03/2024 | 17:16
RSS

Vụ cô giáo mầm non bị tố búng vào bộ phận sinh dục bé trai: Nhà trường bất ngờ phủ nhận

Thứ sáu, 23/12/2016, 18:50 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cô giáo bị tố búng vào bộ phận sinh dục bé trai dẫn đến sưng đỏ, lãnh đạo trường mầm non H.M. cho biết đã phối hợp với Phòng giáo dục huyện Mường La để có buổi làm việc với gia đình bé trai và cô giáo.

Liên quan đến vụ việc cô giáo mầm non bị tố búng vào bộ phận sinh dục bé trai dẫn đến sưng đỏ, PV Đời Sống Plus đã liên hệ với đại diện trường mầm non H.M. (Mường La, Sơn La). 

Cô giáo bung vào vùng kín học sinh nam

Đoạn chia sẻ nội dụng của facebooker P.K.T. về sự việc xảy ra với bé Q. Ảnh chụp màn hình

Tại đây, Cô N.T. Hằng (Phó hiệu trưởng Trường mầm non H.M.) xác nhận có nhận được phản ánh từ phía gia đình bé Q. về vụ việc như trên. Ngay sau đó, nhà trường đã báo cáo lên Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mường La để cùng phối hợp xử lý. Trong ngày, đoàn cán bộ Phòng Giáo dục huyện đã về làm việc với nhà trường, gia đình bé Q. và cô giáo Y. 

Vụ cô giáo bị tố búng vào vùng kín học sinh xôn xao cộng đồng mạng

Sự việc gây phân nộ trong cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình

Sau buổi làm việc, kết luận đưa ra lại chỉ rõ, cô giáo Y. không búng vào bộ phận sinh dục bé Q., vết thương đó có thể xuất hiện khi bé ở nhà, không phải lỗi tại nhà trường.

Cô Hằng cũng cho biết thêm, hiện gia đình bé Q. đã chính thức lên tiếng xin lỗi nhà trường và cô giáo Y. về sự việc không mong muốn trên.

Vụ cô giáo bị tố búng vào vùng kín học sinh:Gia đình chính thức lên tiếng

Sau sự việc, đại diện các bên đã về làm việc với gia đình, cô giáo cũng đã xin lỗi gia đình. Ảnh NNCC.

Tuy nhiên, trái với những thông tin từ phia nhà trường, khi trao đổi với PV Đời Sống Plus, chị T. (người nhà cháu Q.) cho biết, sáng 22/12, gia đình đã liên hệ đến cô giáo Y. và hiệu trưởng nhà trường để làm rõ vấn đề. Sau khi nhận thông tin, Phòng giáo dục huyện Mường La và Đại diện nhà trường cùng cô giáo đã đã làm việc với gia đình. Cô giáo đã xin lỗi bé và gia đình vì sự việc là không mong muốn. 

Vụ cô giáo bị tố búng vào vùng kín học sinh nam: Nhà trường nói gì

Sáng 23/12, Trường mầm non HM. cho hay, sự việc sau đó đã được làm rõ, gia đình bé cũng đã chính thức xin lỗi nhà trường và cô giáo Y.

Trước đó, trên diễn đàn mạng xã hội xôn xao thông tin cô giáo mầm non bị tố búng bộ phận sinh dục bé trai đến sưng đỏ .

Đoạn chia sẻ của facebooker tên P.K.T. cho biết sự việc xảy ra vào chiều 21/12. Tối cùng ngày, mẹ bé trai thấy con mình kêu đau vùng kín, kiểm tra thì phát hiện bộ phận sinh dục của bé có dấu hiệu bị tấy đỏ, phần bụng có vết xước giống móng tay cào.

Khi được hỏi cháu Q. cho biết, trong lúc ngủ trưa, không may đi ngoài ra quần nên cô giáo đã phạt bằng cách búng nhiều phát vào vùng kín của bé trước mặt các bạn trong lớp để răn đe không được tiếp diễn chuyện như trên nữa.

Sự việc sau đó nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng. Rất nhiều bình luận thể hiện sự bất bình với cô giáo búng vào vùng kín bé trai.

Bên cạnh những bình luận phẫn nộ, đòi xử phạt cô giáo, một số thành viên cho rằng đây mới là thông tin một chiều, mẹ nên đưa bé đi khám, giám định vết thương để tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus