Thứ năm, 25/04/2024 | 20:32
RSS

Cô giáo mầm non bị tố búng bộ phận sinh dục bé trai đến sưng đỏ

Thứ năm, 22/12/2016, 19:01 (GMT+7)

Do bé trai đi vệ sinh ra quần, cô giáo đã bắt cậu bé úp mặt vào tường trước sự chứng kiến của bạn cùng lớp, sau đó búng vào vùng kín khiến bộ phận sinh dục của bé bị tổn thương.

Trên diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao về sự việc cô giáo trẻ làm bị thương vùng kín bé trai mầm non. Được biết, sự việc xảy ra tại trường mầm non H.M.M.L. (Mường La, Sơn La).

Cô giáo trẻ búng vào vùng kín học sinh

Trên một diễn đàn mạng xã hội đang xôn xao sự việc cô giáo trường mầm non H.M M.L. búng vào vùng kín học sinh đến sưng đỏ. Ảnh chụp màn hình

Theo như đoạn chia sẻ, tối 21/12/2016, người nhà bé trai tên Q. thấy con mình kêu đau ở vùng kín, khi kiểm tra, mẹ bé Q. phát hiện thấy bộ phận sinh dục của cháu bé sưng đỏ. Phần bụng có vết xước giống vết tay cào.

Khi được hỏi, cháu Q. kể với mẹ, trong lúc ngủ trưa không may đi ngoài ra quần. Cô giáo bực bội bắt úp mặt vào tường và búng nhiều phát vào vùng kín cháu trước mặt các bạn để dọa không được tiếp diễn như vậy nữa.

Cô giáo trẻ búng vào vùng kín học sinh vì ị ra quần ở Sơn La

Một trong những bức ảnh được đăng tải lên mạng. NVCC

Được biết, sau khi nghe bé trai kể lại, gia đình đã hỏi nữ giáo viên trên nhưng cô giáo một mực chối bỏ. Liên hệ với nhà trường thì ban giám hiệu báo vắng mặt.

Do không tìm được câu trả lời thích đáng, gia đình bé trai dự định sẽ nhờ tới pháp luật can thiệp.

Cô giáo búng vào vùng kín học sinh nam: Cô giáo chính thức lên tiếng

Sau sự việc trên, gia đình bé đã liên hệ đến cô giáo và nhà trường nên đã nhận được lời xin lỗi từ cô giáo cũng như nhà trường. 

Sau khi vụ việc đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng ngàn dòng bình luận, chia sẻ từ cộng đồng mạng. 

Một Facebooker tên L.V. bày tỏ sự phẫn nộ: "Trời ơi, nhẫn tâm quá, thương em quá. Giáo viên sao không có lương tâm gì cả. Nhà trường nên xem xét hình thức kỷ luật  với cô giáo ở mức cao".

Facebooker tên L.H. đặt câu hỏi: "Là cô giáo sao lại có hành động như vậy? Như thế không chỉ đánh giá phẩm chất giáo viên mà còn làm ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy của nhà trường nữa.

Cô giáo búng vào vùng kín học sinh khiến dư luận phẫn nộ

Cư dân mạng liên tục bày tỏ sự phẫn nộ và mong muốn tìm ra cô giáo trên. Ảnh chụp màn hình

Nếu phải con nhà mình thì mình sẽ không để yên. Thế mới nói làm giáo viên không đơn giản chút nào, ngoài kinh nghiệm giảng dạy thì phẩm chất đạo đức của mỗi nhà giáo là điều cao quý hơn".

Một số cư dân mạng bức xúc, đòi tìm ra bằng được trang cá nhân của nữ giáo viên mầm non kia. Tuy vậy, cũng có những luồng ý kiến khác, khuyên mọi người nên nhìn nhận sự việc từ hai phía. Một thành viên cho biết, bản thân cũng là giáo viêm mầm non, việc bé trai hay có thói quen dùng tay nghịch vùng kín không phải là hiếm.

"Mình là giáo viên nên trường hợp như này mình đã từng gặp rồi, các bé còn nhỏ, chưa nhận thức được nên cũng nghịch. Bạn nên đưa bé đi khám, để lấy kết quả giám định rồi tìm cách giải quyết. Nếu đúng như vậy thì tìm hướng lên lại lần nữa xem cô giáo và nhà trường trả lời thế nào? Bạn nên liên hệ cả công an vào cuộc nữa nhé" - Facebooker tên L.H. chia sẻ.

Để tìm hiểu rõ thông tin, PV Đời Sống Plus đã liên hệ đến chủ nhân đăng tải sự việc trên là P.K.T. Chị T. cho hay, sự việc xảy ra với bé Q. vào chiều ngày 21/12/2016 tại trường mầm non H.M.M.L..

"Sáng ngày 22/12/2016 gia đình đã liên hệ đến cô giáo Y. nhưng cô một mực phủ nhận sự việc và cho rằng cháu bị ngã. Đại diện nhà trường thì cho biết lãnh đạo đang đi chữa bệnh ở Hà Nội  hứa sẽ đưa ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý sau khi trở về" - chị T. cho hay.

Tuy nhiên, cũng theo chị T., đến trưa cùng ngày cô giáo Y. đã gọi điện đến nhà để nhận lỗi về hành động của mình. Đồng thời, cô Y. cũng mong muốn được gia đình bỏ qua để có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, hứa sẽ không tái phạm. 

Được biết, nhà cô giáo Y. có hoàn cảnh khó khăn, lại là bạn học cũ với chị T. nên gia đình bé trai cũng muốn cho cô giáo một con đường để sửa sai.

PV sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc. 

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus