Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:52
RSS

Hà Nội: Nữ sinh bị thầy giáo ép quan hệ tình dục tại nhà riêng, vợ bắt quỳ xin lỗi

Thứ tư, 21/12/2016, 20:23 (GMT+7)

Một thầy giáo trường THCS H.N (Hà Nội) bị "tố" đã ép nữ sinh lớp 11 quan hệ tình dục nhiều lần. Đáng chú ý, khi biết chuyện, vợ thày giáo đã đánh nữ sinh này rất tàn nhẫn.

Theo đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị T. (trú tại Ứng Hòa, Hà Nội), ông Đ.H.H (trú cùng thôn) đã nhiều lần cưỡng bức cháu nội bà là sinh Vũ Thị T.V. (sinh ngày 6/2/2000). 

Nữ sinh lớp 11 tố thầy giáo ép quan hệ tình dục

Sau khi sự chuyện vỡ lỡ, nữ sinh sợ hãi không dám đi học. Ảnh Trí Kiên

Trong đơn, bà T. chia sẻ: "Do điều kiện kinh tế thuộc diện khó khăn nên bố mẹ cháu V. đi làm ăn trong tận Sài Gòn. Cháu V. ở với bà nội từ nhỏ. Hiện V. đang theo học lớp 11 tại trường THPT M.Đ.A.

Trước khi bố thiếu nữ là Vũ Văn Khôi đi làm ăn xa đã có lời sang nhờ thầy Đ.H.H (SN 1974, giáo viên dạy tiếng Anh của trường THCS H.N) phụ dạy thêm tại nhà riêng trong lúc bố mẹ vắng nhà".

Vì vậy, đêm 13/6/2016 khi thầy H. gọi điện bảo V. sang nhà để kiểm tra bài tập trên trường, V. nghe lời đến nhà thầy. Tại đây, thầy H. dụ dỗ, hứa hẹn, ép nữ sinh quan hệ tình dục. 

Gia đình tố thầy giáo ép nữ sinh lớp 11 quan hệ tình dục

Chị N. cùng con nghẹn lời kể lại sự việc với PV Đời Sống Plus. Ảnh Trí Kiên

Cũng theo nữ sinh này kể lại, đến thời điểm hiện tại, thầy H. đã cưỡng bức V. tổng 6 lần, trong đó 2 lần tại nhà nạn nhân, 4 lần tại nhà thầy. Trong suốt thời gian này, cháu sợ gia đình trách phạt nên đã giữ kín chuyện.

Đáng chú ý, vào ngày 6/12, khi biết chuyện, vợ của thầy H. là cô Nguyễn Thị H.L gọi V. đến nhà và đánh cô bé rất tàn nhẫn khiến V. hoảng sợ chạy về nhà. Một lúc sau, V. gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm vừa khóc lóc vừa trần tình về sự việc.

Nghe chuyện, nữ giáo viên này đã đến nhà bé V. để an ủi và đưa thiếu nữ về nhà mình ngủ cùng một đêm. Được sự động viên của cô chủ nhiệm, cháu V. đã gọi điện cho mẹ kể về sự việc trên. 

Biết tin, chị Nguyễn Thị N., mẹ cháu V. đã từ TP.HCM trở về và trình báo sự việc lên công an.

Theo tường trình của nạn nhân, khoảng 22h giờ đêm 13/6/2016, thầy H. có gọi cháu sang học với nội dung: “Cô đưa bé Cún (con trai thầy H.) xuống Hà Nội có việc, em sang đây thầy kiểm tra bài vở”.

Nghe lời thầy, V. đi sang nhà và bị dẫn vào phòng ngủ. “Hỏi chuyện học hành một lúc rồi thầy H. nói là thầy yêu em” - nữ sinh này nhớ lại.

Một lúc sau, thầy H. đè em xuống giường nhưng em kháng cự và nói “Thôi đừng, sợ lắm!”. Tuy nhiên, thầy H. vẫn thực hiện hành vi trái với đạo đức nhà giáo của mình. Sau khi giao cấu xong với em, thầy còn dặn “Chuyện này em phải giữ kín, không được kể với ai. Nếu em nói ra, tức là em sẽ giết thầy”.

V. kể tiếp, “Đến ngày 6/12, cô L. (vợ thầy) có đọc được tin nhắn giữa chồng cô với em nên đã gọi em sang. Em sang đến ngõ, thầy H. dẫn vào phòng ngủ nói chuyện với cô L. rồi đi ra kéo rèm lại. Một lúc sau, cô L. chửi, đánh em và bắt quỳ xuống xin lỗi".

Cũng theo lời kể của V., đến ngày 8/12/2016, hai vợ chồng thầy H., cô L. sang nói chuyện với gia đình V. và thừa nhận sự việc trên. Thầy H. cũng thừa nhận đã cho V. lọ nước hoa và chiếc áo sơ mi cùng một lá bùa và nói “Em cầm về, khi nào nhớ thầy thì lấy ra xem”.

Sáng 21/12, trao đổi với PV Đời Sống Plus, chủ tịch UBND xã nơi xảy ra sự việc thông tin hiện chính quyền xã đã tiếp nhận vụ việc và chuyển lên hồ sơ lên Công an huyện Ứng Hòa.

Vụ thầy giáo bị tố ép nữ sinh lớp 11 quan hệ tình dục

Chủ tịch UBND xã nơi xảy ra sự việc trao đổi với PV. Ảnh Trí Kiên

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an huyện Ứng Hòa cho biết hiện đơn vị đã tiếp nhận sự việc và đang tiến hành điều tra.

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus