Thứ năm, 18/04/2024 | 16:17
RSS

Cô giáo ném bé 9 tháng như đồ vật xuống sàn nhà đến nứt hộp sọ

Chủ nhật, 27/11/2016, 15:20 (GMT+7)

Hình ảnh từ camera giám sát lớp học cho thấy, người phụ nữ trông trẻ hai lần ném bé 9 tháng tuổi như đồ vật xuống sàn nhà một cách không thương tiếc.

Sự việc xảy ra tại một trường mầm non ở Kharghar, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Theo đó, cô Afsana Shaikh đã tát và đá liên tục một em bé 9 tháng tuổi tên Ritisha vì quấy khóc.

Thậm chí trong clip có thể thấy, người phụ nữ này hai lần ném Ritisha như đồ vật xuống sàn nhà một cách bạo lực. Không chỉ vậy, người này còn dốc ngược bé 9 tháng tuổi mà không hề quan tâm xem em bé có bị làm sao hay không.

Được biết đây là ngày đầu tiên bé Ritisha được gửi tới ngôi trường này. Khi người mẹ đến đón Ritisha vào buổi chiều tối thì cô phát hiện những vết bầm tím trên khuôn mặt của con mình.

Cô giáo thẳng tay lộn cổ bé xuống đất. Ảnh: Caters News Agency

Cô giáo thẳng tay lộn cổ bé xuống đất. Ảnh: Caters News Agency

Cha cô bé, anh Rajat cho biết: "Ritisha lúc đó đã ngủ say, nhưng con bé có nhiều vết bầm tím ở mặt. Khi vợ tôi hỏi thì giám đốc trường cho biết con bé tự cào vào mặt mình khi chơi. 

Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng điều đó là sự thật vì đây là ngày đầu tiên Ritisha đi học và chúng tôi tin các giáo viên ở đây. Tuy nhiên, khi về nhà, con bé đã khóc liên tục và không ăn bất cứ thứ gì".

Các bậc phục huynh này đã lo lắng đưa con đi khám vào ngày hôm sau. Sau khi chụp CT, bác sĩ cho biết bé bị rạn xương sọ dẫn đến xuất huyết não. Bác sĩ nhận định có thể đây là hậu quả của việc bé bị cô giáo đánh đập.

cô giáo mầm non đá bé trên sàn nhà như đồ vật

Cô giáo mầm non đá bé trên sàn nhà như đồ vật. Ảnh: CEN

Cha mẹ của Ritisha sợ hãi quay lại trường học và yêu cầu xem camera nhưng không được chấp nhận. Anh chị phải nhờ đến sự can thiệp của cảnh sát và toàn bộ vụ việc đã được làm sáng tỏ.

"Chúng tôi không thể tin vào mắt mình khi xem camera. Thật vô nhân đạo. Cô giáo đã đánh con tôi như đồ chơi và quăng quật con trên tấm thảm", anh Rajat tức giận.

Ngay lập tức cô giáo đánh học sinh và hiệu trưởng đã bị cảnh sát bắt giữ. Tuy nhiên, sau đó hiệu trưởng đã được tại ngoại còn cô giáo tiếp tục bị giam giữ và chịu trách nhiệm với hành động của mình.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus