Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:36
RSS

Con gái "ngủ nướng", bà Obama đi đón cây thông Noel cuối cùng với 2 người đặc biệt

Thứ bảy, 26/11/2016, 10:32 (GMT+7)

Sáng 25/11, bà Obama đã đi đón cây thông Noel cuối cùng của gia đình bà tại Nhà Trắng được mang đến bằng xe ngựa kéo với hai nhân vật đáng yêu đặc biệt.

Gia đình Tổng thống Obama chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh cuối cùng của họ tại Nhà Trắng với một cây thông tuyệt đẹp được chuyển đến vào sáng 25/11.

Phu nhân Tổng thống Obama ra đón cây thông cùng hai người cháu trai đáng yêu Austin và Aaron. Theo truyền thống của Nhà Trắng, cây thông được đem đến bằng xe ngựa, với hai người lái xe mặc lễ phục áo đuôi tôm.

Thông thường hai cô con gái Malia and Sasha của bà Michelle cùng ra đón cây thông trước cửa Nhà Trắng. Nhưng năm nay, hai cô không xuất hiện.

Bà Obama cùng 2 cháu trai đón cây thông ở sảnh bắc của Nhà Trắng. Ảnh: The White House

Bà Obama cùng 2 cháu trai đón cây thông ở sảnh bắc của Nhà Trắng. Ảnh: The White House

Bà Michelle giải thích: “Hai cậu bé này thay thế cho các con tôi. Đây là điều xảy khi bạn có con đang ở tuổi mới lớn.”. Những người quan sát phì cười trước lời tâm sự của bà Michelle.

Bà nói thêm: “Một đứa thì đang ngủ. Hai cậu bé này thì sẵn sàng xuất hiện. Giờ chúng tôi chỉ có vậy thôi”. Hai người cháu trai Austin và Aaron cũng tham dự Lễ ân xá gà tây thay cho hai con gái của ông bà Obama.

Austrin và Aaron là các con trai út của ông Craig Robinson, anh trai bà Michelle. Hai cậu bé tỏ ra thích thú khi được giao trách nhiệm dẫn theo hai chú chó cưng Bo và Sunny.

Bà Obama diện trang phục khỏe khoắn

Bà Obama diện trang phục khỏe khoắn xuất hiện khi đón cây thông Noel. Ảnh: The White House

Cây thông năm nay cao tới gần 16 m, được trồng tại trang trại Whispering Pines Tree ở bang Wisconsin của hai ông bà Dave và Mary Vander Velden.

Đôi vợ chồng là quán quân trong hội thi do Hiệp Hội Cây thông Giáng sinh Quốc gia tổ chức và hội đã có truyền thống tặng cây thông cho Nhà Trắng từ năm 1966. Bà Vander Velden cho hay cây thông trên là một cây lai hiếm có giữa thông bản địa và thông Nhật Bản Nó sẽ được trưng bày tại Phòng Xanh của Nhà Trắng.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus