Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:52
RSS

Chính quyền 'linh động', trạm trộn bê tông không phép ở Ba Vì công khai hoạt động

Thứ ba, 21/07/2020, 09:48 (GMT+7)

Chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhưng 2 bến bãi, trạm trộn bê tông nằm trên hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại xã Minh Quang (Ba Vì, Hà Nội) vẫn ung dung hoạt động khai thác nhiều năm nay.

Bến bãi không phép hoạt động nhộn nhịp

Mặc dù từ năm 2013, UBND TP.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các quận, huyện, thị xã trên địa bàn giải tỏa bến bãi trung chuyển không phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, theo quan sát của PV hiện nay, trên địa bàn xã Minh Quang, huyện Ba Vì đang tồn tại 2 bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) và 1 trạm trộn bê tông hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường cùng với đó là việc đang sử dụng đất sai mục đích diễn ra công khai.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)Bến bãi của ông Đặng Văn Long chưa chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động nhộn nhịp nhiều năm qua

Theo ghi nhận của PV, tại thôn Cốc – Đồng Tâm, xã Minh Quang có 2 bãi VLXD của ông Nguyễn Bá Quốc và ông Đặng Văn Long đang hoạt động không phép, gây ô nhiễm môi trường. Hàng ngày, các xe chở cát trọng tải lớn cơi nới thành thùng được che đậy sơ sài rồi kéo theo đất cát ra ngoài mà không qua cầu rửa lốp, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập với người dân mỗi khi đi qua.

Tại đây và chứng kiến hàng loạt xe tải vẫn ngang nhiên hoạt động tấp nập ra vào bãi ông Nguyễn Bá Quốc và bãi ông Đặng Văn Long vận chuyển cát trên con đường ĐT414 (đường đê Minh Khánh) mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Những bãi cát này đều được tập kết sát mép sông Đà trên hàng nghìn khối, cát, sỏi liên tục được tập kết mới và chở đi tiêu thụ gây ảnh hưởng đến hành lang thoát lũ. Ngoài ra, hiện 2 bãi VLXD đang hoạt động hoàn toàn trên đất nông nghiệp và vi phạm Luật Đê điều.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)01Hàng ngày, có hàng loạt xe quá tải chở VLXD từ bến bài nhà ông Long và Quốc không che chắn gây ô nhiễm môi trường chạy trên con đường ĐT414 (đường đê Minh Khánh) và ĐT87A nhưng không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng huyện Ba Vì

Một người dân nơi đây cho biết: “Trước đây họ chỉ hoạt động ban ngày, những tháng nay họ hoạt động cả ngày lẫn đêm, bụi bay, ô nhiễm từ những xe chở cát, đá từ 2 bãi cát trên khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn.

Những ngày trời hanh khô, nắng các xe ra vào chở cát, đá khi đi ra kéo theo đất cát rơi vãi ra đường và không được quét dọn nên bụi bay mù mịt. Mặc dù, chúng tôi đã kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm”.

Chỉ đạo xử lý trạm trộn bê tông Tản Viên vẫn “nằm trên giấy”

Theo ghi nhận của PV tại thôn Đá Chông, xã Minh Quang đang tồn tại trạm trôn bê tông của Công ty CP đầu tư và thương mại Tản Viên (Công ty Tản Viên do ông Đinh Công Thuyên làm giám đốc) xây dựng trên đất nông nghiệp hoạt động hơn 1 năm nay qua gây ô nhiễm môi trường do Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật Lâm – Nông nghiệp Ba Vì quản lý với diện tích 146,4m2.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)02Trạm trộn bê tông Tản Viên xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, gây ô nhiễm

Mặc dù, đã nhiều lần bị chính quyền xử lý nhưng không hiểu lý do vì sao công trình ày vẫn tồn tại ngang nhiên, thách thức pháp luật và qua mặt lãnh đạo địa phương để hoạt động.

Cụ thể, mới đây UBND huyện Ba Vì có văn bản số 945/UBND ngày 28/5/2020 do ông Đỗ Mạnh Hưng Phó Chủ tịch huyện ký chỉ đạo UBND xã Minh Quang, Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật Lâm – Nông nghiệp Ba Vì, Công ty Tản Viên xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp theo Quy định Luật Đất đai năm 2013, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012…

Cũng theo văn bản chỉ đạo, UBND huyện Ba Vì cũng đề nghị kiểm tra lãnh đạo thôn Đá Chông, xã Minh Quang đã cho Công ty thuê lại đất, xác định rõ đúng sai trong việc cho thuê lại đất và đề xuất hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Minh Quang vẫn chưa xử lý dứt điểm chỉ đạo của UBND huyện Ba Vì.

Trước đó, ngày 13/8/2019, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Ba Vì đã lập biên bản đối với Công ty Tản Viên đã xây dựng công trình trạm trộn bê tông trái phép trên đất nông nghiệp với diện tích 146,4 m2. Sau đó, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Ba Vì chuyển hồ sơ và đề nghị UBND xã Minh Quang xử lý, ngăn chặn buộc công ty chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND xã Minh Quang phối hợp với Trung tâm dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật Lâm - Nông nghiệp Ba Vì thiết lập hồ sơ vi phạm, xử lý công trình xây dựng vi phạm theo trình tự thủ tục pháp luật về đất đai.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)03Chính quyền nơi đây đã ra nhiều văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm nhưng vẫn chỉ nằm trên giấy tờ

Ngày 24/9/2019, UBND xã Minh Quang đã lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai đối với ông Đinh Công Thuyên và yêu cầu tự tháo dỡ trong thời gian từ 26/9 đến hết ngày 2/10/2019.

Ngày 26/9/2019, UBND huyện Ba Vì tiếp tục có chỉ đạo UBND xã Minh Quang đình chỉ ngay mọi hoạt động xây dựng công trình của ông Đinh Công Thuyên xử lý dứt điểm trường hợp vi phạm đất đai tại thôn Đá Chông, xã Minh Quang.

Đến ngày 3/10/2019, UBND xã Minh Quang mới ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thuyên (Công ty Tản Viên) số tiền 1,5 triệu đồng và yêu cầu ông Thuyên tháo dỡ công trình vi phạm. Nếu quá 15 ngày, địa phương sẽ cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Không dừng lại ở đó, ngày 16/10/2019, UBND xã Minh Quang tiếp tục lập biên bản với ông Thuyên vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai với công trình trên mà chưa tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại hiện trạng đất.

Đã hơn 1 năm qua, công trình trạm trộn bê tông trái phép của Công ty Tản Viên vẫn ngày đêm hoạt động bất chấp quy định của pháp luật.

Chính quyền “tạo điều kiện”

Trao đổi với PV, ông Trần Quang Hảo – Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết: “2 bến bãi trên do 2 hộ gia đình là ông Nguyễn Bá Quốc và Đặng Văn Long quản lý, hoạt động nhiều năm nay chưa được cấp phép nằm trên đất nông nghiệp và đất công xã đã thanh lý hợp đồng.

Còn vấn đề Trạm trộn bê tông Tản Viên xây dựng và hoạt động hơn 1 năm trên đất nông nghiệp thuộc sự quản lý của Trung tâm Dịch vụ và chuyển giao kỹ thuật Lâm – Nông nghiệp Ba Vì”.

“Mặc dù, UBND huyện, Công an huyện, UBND xã đã nhiều lần tiến hành kiểm tra, xử phạt nhưng vì người dân trong vùng cũng cần nguyên vật liệu để xây dựng nên đôi khi chính quyền chính tôi cũng linh động giúp cho bà con và đợi bên trên tạo điều kiện cấp phép cho họ”, ông Hảo chia sẻ thêm.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)04Bến bãi nhà ông Nguyễn Bá Quốc xây dựng trên đất nông nghiệp hàng nghìn mét vuông nhiều năm nay nhưng chính quyền vẫn luôn "tạo điều kiện" cho hoạt động

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng TNMT huyện Ba Vì cho biết: “Ở Hà Nội này, chưa cấp phép một bến bãi nào dọc tuyến sông Hồng, sông Đà. Đây là đê cấp 4, 2 bến bài này có vi phạm họ hoạt động cũng gần 4,5 năm (khi có con đường ĐT414 – đường đê Minh Khánh) đều nằm trên đất nông nghiệp, đất 5% của xã chưa chuyển đổi mục đích…”.

“Trạm trộn bê tông Tản Viên, trước đó xây dựng cầu Đồng Quang do Công ty CP Ao Vua quản lý có trạm trộn ở đó, sau khi xây xong Công ty Tản Viên có xây dựng trạm trộn trên nền cũ hoạt động hơn 1 năm nay chưa được cấp phép, UB huyện đã xử lý một số nội dung. Ở huyện Ba Vì này, để có trạm trộn bê tông chuẩn chỉ tương đối là khó, hiện tại Công ty Tản Viên đang làm hồ sơ để cấp phép”, ông Trường chia sẻ.

Khi PV thắc mắc về hướng xử lý 2 bến bãi và trạm trộn bê tông không phép này, ông Trường chia sẻ: “Vẫn tiếp tục đề nghị TP.Hà Nội tạo điều kiện để cấp phép khi họ đủ điều kiện, trong lúc chờ TP cấp phép thì họ phải dừng trong mùa mưa bão này”.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)05Ông Nguyễn Văn Trường – Trưởng phòng TNMT huyện Ba Vì vẫn luôn đề nghị TP. Hà Nội "tạo điều kiện" cho các doanh nghiệp, hộ gia đình này để được cấp phép 

Về quá trình vận chuyển, nhiều xe có dấu hiệu quá khổ quá tải, không che chắn làm vương vãi, bụi bặm gây ô nhiễm môi trường, ông Trương Công Mạnh – Đội trưởng CSGT huyện Ba Vì cho biết: “Về vấn đề này, chúng tôi không thể phát ngôn được và phải xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện…”.

sai phạm Minh Quang (Ba Vì)06Hàng loạt, xe chở quá khổ quá tải mang BKS như: 29C-85663, 29H-39095,...vẫn ngày đêm gây ô nhiễm môi trường tiểm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân nơi đây

Ông Lưu Quang Trung – Đội phó CSGT số 9 (Phòng CSGT TP.Hà Nội) chia sẻ: “Chúng tôi chỉ quản lý tuyến đường từ km14 Hoài Đức – QL32, QL21A đến cầu Trung Hà – và Bệnh viện Quân Y 105 đổ lại. Còn từ Bệnh viện 105 đến Cầu Đồng Quang, đường ĐT414, ĐT87A thuộc sự quản lý của Công an huyện TX.Sơn Tây và huyện Ba Vì và hàng năm chúng tôi đều ra quân kiểm tra xử lý về xe quá tải, ô nhiễm trên tuyến đường chúng tôi quản lý triệt để,…”.

(Còn nữa)…..

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN