Thứ bảy, 27/04/2024 | 07:56
RSS

Cựu HLV bóng đá Việt Nam, ông Toshiya Miura giờ ra sao?

Thứ ba, 05/09/2017, 14:12 (GMT+7)

Chia tay bóng đá Việt Nam, HLV Toshiya Miura bất ngờ bén duyên với công việc mới khiến fan ngỡ ngàng.

Ngày 8/5/2014, HLV Toshiya Miura trở thành huấn luyện viên trưởng các đội tuyển bóng đá Việt Nam với mức lương 10.000 USD kèm bản hợp đồng có thời hạn đến ngày 3/4/2016.

Tại dải đất hình chữ S, ông thầy người Nhật ít nhiều để lại dấu ấn khi giúp U23 Việt Nam lọt vào vòng 1/8 ASIAD 17 tại Hàn Quốc vào năm 2014.

Hai tháng sau tại AFF Cup 2014, ông đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào vòng bán kết và dừng bước trước Malaysia vì những sai lầm ở hàng thủ. Tháng 6/2015, Miura Toshiya dẫn dắt U23 Việt Nam giành huy chương Đồng môn bóng đá nam tại SEA Games 28.

Kể từ khi ký hợp đồng với VFF vào ngày 10/5/2014, HLV Toshiya Miura dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 Việt Nam trải qua 22 trận đấu chính thức, với 13 chiến thắng, 2 trận hòa và 7 trận thua.

Trong thời gian này ông thầy người Nhật cũng phát hiện cho bóng đá Việt Nam rất nhiều tài năng trẻ như Huy Toàn, Minh Tuấn, Huy Hùng, Hoàng Thịnh… Tuy nhiên, ông cũng gây không ít tranh cãi khi chủ trương cho các cầu thủ áo đỏ chơi bóng dài, bóng bổng thiên về sức mạnh và ít sử dụng các cầu thủ trẻ của HAGL.

HLV Toshiya Miura trở lại với công việc bình luận viên bóng đá tại Nhật. Ảnh: Soha

Sau vòng chung kết U23 châu Á 2015 thất bại toàn diện, HLV Miura chính thức ra đi, người kế tục sự nghiệp của ông là một HLV nội triển vọng, Nguyễn Hữu Thắng.

Rời Việt Nam trở về quê hương, HLV Miura trở lại với công việc BLV bóng đá - vị trí ông từng làm trong quá khứ. Những đánh giá, nhận định của ông trên truyền hình có tính thuyết phục rất cao và ông được giới chuyên môn đánh giá là bình luận viên bóng đá chất lượng của xứ “mặt trời mọc”.

Trong 2 năm qua, cựu HLV đội tuyển Việt Nam đã nhiều lần có ý định trở lại cầm quân tại Nhật Bản nhưng rồi ông vẫn ở lại với nghề bình luận viên bóng đá như một cái duyên với nghề tay trái.

 Lần đầu tiên là với CLB Bangkok Glass, Thái lan. Chính nhà cầm quân này thừa nhận 2 bên có liên hệ với nhau. Tuy nhiên, ông không muốn rời Nhật Bản nên cuối cùng cuộc đàm phán thất bại.

Một lần khác, HLV Miura xuất hiện tại Việt Nam khiến nhiều CĐV tin rằng ông sắp cầm quân tại V-League. Song, lần đó HLV Miura chỉ đến dự một sự kiện bóng đá và nhanh chóng trở về Nhật và tiếp tục với công việc bình luận viên bóng đá quen thuộc.

Gần đây nhất, cái tên Miura được đưa vào danh sách 10 ứng cử viên cho chiếc ghế bỏ trống của CLB Sanfrecce Hiroshima. Đáng tiếc cuối cùng Sanfrecce Hiroshima lại đặt niềm tin vào HLV Jan Jönsson từ Thụy Điển.

HLV Toshiya Miura khá thành công với nghiệp bình luận. Ngoài sở trường Serie A và La Liga, ông còn xuất hiện cả trong các trận đấu Premier League và ĐTQG, ông được người hâm mộ bóng đá xứ “mặt trời mọc” đánh giá cao với kiến thức bóng đá uyên thâm, giọng đọc trầm ấm và phong cách bình luận hết sức dí dỏm.

Tuyển Việt Nam tập buổi cuối trước trận gặp Campuchia. Nguồn: Thể thao-văn hóa - giải trí

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN