Thứ bảy, 27/04/2024 | 12:06
RSS

Chị tử vong, em nguy kịch vì tông phải ô tô trên đường đi học về

Thứ tư, 20/02/2019, 20:43 (GMT+7)

Trên đường đi học về, hai chị em xảy ra va chạm với ô tô 4 chỗ. Cú va chạm mạnh khiến người chị tử vong tại chỗ, người em nguy kịch.

Va chạm với ô tô hai chị em thương vong.
Va chạm với ô tô hai chị em thương vong.

Tối ngày 20/2, trao đổi với PV, ông Nguyễn Phùng Hòa, chủ tịch UBND xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, còn 1 người bị thương nặng phải nhập việc cấp cứu.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 trưa nay ngày 20/2, trên QL6. Vào khoảng thời gian trên 2 học sinh đi trên xe máy điện từ nhà về trường, khi đi đến đoạn km48+830 thuộc địa phận xóm 4, xã Xuân Tường thì xảy ra va chạm với xe ô tô 4 chỗ mang BKS 37A – 358.28.

Cú va chạm mạnh khiến 2 học sinh ngã văng xuống đường, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Ngay sau đó sự việc được một số người dân trình báo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Thanh Tường nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Thanh Chương.

Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, lực lượng Công an huyện Thanh Chương cùng lực lượng pháp y đã có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập những tài liệu cần thiết.

Nạn nhân sau đó được xác định là N.T.L.D (SN 2002) hộ khẩu thường trú tại xã Xuân Tường, người bị thương nặng phải đi cấp cứu là N.T.B.B (SN 2003) cùng trú tại Xuân Tường. Tài xế điều khiển ô tô là anh Nguyễn Đình Chương (SN 1982) hộ khẩu thường trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh.

Thông tin thêm với PV, ông Hòa cho biết, hai nạn nhân trong vụ tai nạn là 2 chị em gái ruột và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã. Gia đình hai cháu có hoàn cảnh tương đối khó khăn và thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn xã.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN