Thứ năm, 25/04/2024 | 18:10
RSS

Chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng đang tiến triển tốt

Thứ năm, 16/04/2020, 14:59 (GMT+7)

Sau ca phải phẫu thuật hút dịch gối ở bệnh viện Quân Y 108, sức khỏe của trung vệ Trần Đình Trọng đang tiến triển tốt.

Mới đây, CLB Hà Nội  đã cuộc giao lưu trực tuyến với NHM. Trung vệ Trần Đình Trọng đại diện đội bóng thủ đô trả lời tương tác với các cổ động viên nhà. Đình Trọng tiết lộ, sau ca phải phẫu thuật hút dịch gối ở bệnh viện Quân Y 108, sức khỏe của anh đang tiến triển tốt.

"Trọng ở nhà vẫn tập luyện rất chăm chỉ và ăn uống rất đầy đủ nhé ạ. Tình hình chấn thương của Trọng cũng tốt lên rất nhiều rồi ạ", Đình Trọng trìu mến trả lời các fans.

Đình Trọng cho biết những ngày này lịch trình chủ yếu là ăn-ngủ-tập và chơi trò chơi điện tử giải trí Nhờ thói quen sinh hoạt tốt như vậy mà mà sức khỏe của hậu vệ Hà Nội FC và đội tuyển Việt Nam đang tốt dần lên.

Sức khỏe của trung vệ Trần Đình Trọng đang tiến triển tốt
Sức khỏe của trung vệ Trần Đình Trọng đang tiến triển tốt

Dự kiến ít ngày tới, Đình Trọng sẽ tới trung tâm bóng đá PVF để được tiếp tục điều trị, đây cũng là nơi hai đồng đội trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam là Xuân Trường, Duy Mạnh và Huy Hùng đang điều trị.

Việc cả Duy Mạnh và Đình Trọng đều vắng mặt vì chấn thương, khiến CLB Hà Nội không có được sự khởi đầu thuận lợi ở V.League qua hai vòng đấu đầu (một chiến thắng và một thất bại, đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng).

Theo dự kiến, cả Huy Hùng và Đình Trọng cần ít nhất 3 tháng phục hồi để có thể trở lại thi đấu tại đấu trường V.League, trong đó Xuân Trường sẽ trở lại vào tháng 7, trong khi Duy Mạnh cần ít nhất 8 tháng nữa trước khi trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Ngoài trừ trường hợp của Duy Mạnh còn bỏ ngỏ, Đình Trọng Huy Hùng và Xuân Trường chắc chắn sẽ kịp bình phục để tham dự vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á và AFF Cup 2020 cuối năm nay.

Q.M.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN