Thứ năm, 28/03/2024 | 19:10
RSS

Chân dung đối tượng đánh dã man bé trai bán vé số, cướp 1,2 triệu đồng ở Quảng Nam

Thứ tư, 17/07/2019, 14:52 (GMT+7)

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ được đối tượng có hành vi đánh dã man bé trai 13 tuổi bán vé số, cướp 1,2 triệu đồng.

Đối tượng đánh dã man bé trai 13 tuổi bán vé số, cướp 1,2 triệu đồng ở Quảng Nam là người như nào?Đối tượng Nguyễn Văn Quý

Tối ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã bắt giữ được đối tượng có hành vi đánh dã man cháu Nguyễn Văn Linh (13 tuổi, trú tại thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) cướp 1,2 triệu đồng xảy ra tại khu rừng keo thuộc địa phận xã Phú Thọ (huyện Quế Sơn, Quảng Nam).

Theo đó, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Văn Quý (SN 1994, trú tại thôn Bình Hiệp, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn ở gần nhà.

Tại cơ quan công an, đối tượng Quý khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 10h ngày 15/7, hắn chạy xe máy qua địa phận xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì gặp cháu Linh đang đạp xe đi bán vé số nên gọi lại hỏi mượn sổ dò vé số.

Trong lúc cháu Linh mở túi lấy sổ dò cho Quý xem, đối tượng phát hiện thấy trong túi cháu Linh có nhiều tiền nên đã nảy sinh ý định cướp để tiêu xài.

Để thực hiện ý định cướp tiền, Quý tự vẽ ra câu chuyện có một người đàn ông vừa trúng được 5 tờ vé số nên bảo Linh ngồi lên xe để chở đến nhà. Tin lời, cháu Linh ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ (cách đó chừng 20km). Tại đây, Quý dùng 2 đoạn cây đánh đập, cướp 1,2 triệu đồng của cháu Linh rồi bỏ đi.

Cháu Linh đã bò ra đường kêu cứu thì gặp ông Lê Văn Đồng, Công an viên xã Quế Châu đang trên đường đi công việc về. Ông Đồng đã nhanh chóng ứng cứu, đưa cháu Linh về trụ sở y tế để chăm sóc, rồi trình báo vụ việc.

Đối tượng đánh dã man bé trai 13 tuổi bán vé số, cướp 1,2 triệu đồng ở Quảng Nam là người như nào?2Hình ảnh Quý chở cháu Linh được camera ghi nhận lại được

Tại thời điểm bị bắt giữ, cơ quan công an thu giữ trên người đối tượng Quý 170.000 đồng, một cuốn sổ dò vé số và 1 tờ vé số. Số tiền cướp được còn lại, Quý khai đã dùng đánh xóc đĩa, uống cà phê hết.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Sơn đã có quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự Nguyễn Quý để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đồng thời đang tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Ở một diễn biến khác của vụ việc, trao đổi với PV, ông Lê Thông, Chủ tịch UBND xã Bình Phục xác nhận đối tượng Quý hiện đang sinh sống tại địa phương. Theo ông Thông, bản thân ông cũng có đọc được thông tin về vụ việc trên nhưng không ngờ Quý là hung thủ. Chỉ đến khi thông tin Quý bị bắt, cơ quan chức năng đến xác minh về thân nhân đối tượng lúc này ông mới được biết.

Chia sẻ về thân nhân đối tượng, Chủ tịch UBND xã Bình Phục cho biết, Quý là người có vấn đề về nghe và nói. “Đối tượng này có thể nghe và nói được nhưng không rõ ràng, câu được câu chăng. Ngoài ra, tinh thần đối tượng cũng không được bình thường”, ông Thông cho biết.

Được biết, Quý chưa lập gia đình, mồ côi cha từ nhỏ và hiện đang sinh sống với mẹ. Ở địa phương, đối tượng chưa có tiền án nhưng có tiền sự về tội trộm cắp. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN