Thứ sáu, 19/04/2024 | 08:28
RSS

Chấn động: Lần đầu tiên ghép thành công dương vật từ người chết

Thứ tư, 25/04/2018, 10:06 (GMT+7)

Ca ghép dương vật từ người cho đã chết đầu tiên trên thế giới vừa diễn ra thành công ở Mỹ.

Vào ngày 23/4, các bác sĩ ở trường Đại học Johns Hopkins (Mỹ) thông báo đã phẫu thuật thành công ca cấy ghép dương vật từ người hiến tặng đầu tiên trên thế giới Bệnh nhân là một quân nhân Mỹ bị thương khi đang làm nhiệm vụ ở Afghanistan.

Cuộc phẫu thuật diễn ra hôm 26/3, kéo dài 14 tiếng đồng hồ. Ekip mổ bao gồm 9 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và 2 bác sĩ phẫu thuật khoa tiết niệu.

Giáo sư W.P. Andrew Lee, giám đốc khoa phẫu thuật thẩm mỹ và chỉnh hình trường Đại học Johns Hopkins, nói với các phóng viên: “Chúng tôi hy vọng bệnh nhân sẽ sớm đi tiểu cũng như có thể quan hệ tình dục bình thường”.

Bệnh nhân bị thương trong một vụ nổ bom ở Afghanistan từ vài năm trước. Tai nạn này đã khiến anh mất toàn bộ cơ quan sinh dục ngoài.

Ghép thành công dương vật từ người chết lần đầu tiên
Bên trong phòng phẫu thuật ca cấy ghép dương vật. Ảnh: BBC

Dương vật, bìu (không gồm tinh hoàn) cùng một phần thành bụng do một người đã qua đời hiến tặng. Các bác sĩ không cấy ghép tinh hoàn cho bệnh nhân là vì lo ngại trong bộ phận này còn tinh dịch của người đã chết, điều này có thể gây ra các vấn đề về đạo đức nếu như bệnh nhân sau này có con.

Đây là ca ghép dương vật từ người hiến tặng đầu tiên trên thế giới. Các bác sĩ đã ghép một mảnh da lớn bao phủ ổ bụng của bệnh nhân cùng toàn bộ dương vật và bìu. Ngoài ra các bác sĩ còn phải kết nối 3 động mạch, 4 tĩnh mạch, hai dây thần kinh để cung cấp máu và đem lại cảm giác cho mô được hiến tặng. May mắn là cơ quan nội tạng của bệnh nhân không bị hư hại sau vụ nổ.

Người được cấy ghép đề nghị giữ bí mật tên tuổi. Anh cho biết: “Đó là một thương tích khủng khiếp và không dễ chấp nhận. Lần đầu tỉnh lại sau khi phẫu thuật, cuối cùng tôi cũng cảm thấy mình như người bình thường”. Giờ đây, anh đã đi lại được và sẽ được về nhà trong tuần này.

Các bác sĩ hi vọng nam bệnh nhân sẽ có thể tiểu tiện bằng dương vật trong vài tuần tới, và sau đó dần dần lấy lại được cảm giác. Tuy nhiên, phải mất ít nhất 6 tháng các bác sĩ mới có thể xác định khả năng tình dục của bệnh nhân đạt được giới hạn nào.

Ca ghép dương vật đầu tiên diễn ra vào năm 2006 tại Trung Quốc nhưng sau đó bệnh nhân yêu cầu gỡ bỏ do gặp phải “vấn đề tâm lý trầm trọng giữa người nhận và vợ”. Toàn thế giới mới chỉ có 4 ca ghép dương vật được thực hiện thành công, bao gồm ca được công bố ngày 23/4.

Cấy ghép dương vật là một thủ tục phẫu thuật cấy ghép, trong đó một dương vật được cấy ghép cho bệnh nhân. Dương vật có thể là một cấy ghép từ người khác hiến tặng, hoặc nó có thể được nuôi trồng nhân tạo, mặc dù dương vật nuôi nhân tạo vẫn chưa được cấy vào một con người.

Thủ tục cấy ghép thiết bị ngoại vi như bàn tay, mặt, hoặc phẫu thuật cấy ghép dương vật đang gây nhiều tranh cãi bởi vì chúng không phải là điều cần thiết để đảm bảo cuộc sống của bệnh nhân. Tuy nhiên các phẫu thuật này lại cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống.


Xem thêm: Bị chỉ trích 'đi catwalk thay vì tập luyện', thủ thành Bùi Tiến Dũng bật khóc

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN