Thứ ba, 23/04/2024 | 20:31
RSS

Chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đeo kính râm giá rẻ nữa sau bài viết này

Thứ năm, 08/06/2017, 21:04 (GMT+7)

Kính râm là một phụ kiện bảo vệ mắt không thể thiếu trong mùa hè. Tuy nhiên, vì 'ham rẻ' mà nhiều người đang phải đối mặt với những nguy hiểm khi sử dụng loại kính này.

Deborah Kane, 49 tuổi (sống tại thành phố Manchester) đã quyết định công khai câu chuyện của mình và cảnh báo cho mọi người biết việc đeo kính râm rẻ tiền có thể gây hại và ảnh hưởng đến phần còn lại của cuộc sống như thế nào. Cụ thể, người mẹ hai con này vừa bị ung thư vì đã đeo kính râm giá rẻ và các bác sĩ đã phải loại bỏ mắt phải của cô.

Kính râm giá rẻ mang tới hậu quả khôn lường

Kính râm giá rẻ mang tới hậu quả khôn lường

Cô nghĩ rằng mình đã bị ung thư da khi đi nghỉ mát hồi 15 tuổi. Sau đó, cô đã bị cháy nắng khủng khiếp và phần mắt bị ảnh hưởng nhiều nhất vì đã đeo kính râm giá rẻ - loại kính không có bảo vệ chống lại bức xạ tia UV.

Deborah chia sẻ: "Quyết định mua kính râm giá rẻ đã làm hỏng mắt tôi. Vì vậy, tôi muốn cảnh báo tới tất cả chị em phụ nữ nên tránh xa loại kính này để giảm thiểu rủi ro cho bản thân".

Năm 24 tuổi, cô đã phải phẫu thuật phần da trên cổ vì bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư. Cô nghĩ rằng mình sẽ ổn sau ca phẫu thuật đó nhưng sau 42 năm, mắt bắt đầu mờ đi. Cô đã thực hiện một vài xét nghiệm chi tiết và các bác sĩ chẩn đoán có một khối u ác tính phía sau mắt phải. Cô cho biết: "Tôi đã rất tức giận và thất vọng về chính bản thân mình nhưng đã quá muộn".

Kính râm giá rẻ gây nhiều bệnh lý về mắt

Sự tăng trưởng của khối u đã lớn và ảnh hưởng đến thị lực của cô, thậm chí khối u này có thể di căn lên não nên việc phải thực hiện loại bỏ mắt phải ngay là rất cần thiết. Bác sĩ điều trị của Deborah khẳng định nguyên nhân của ung thư chính là ánh nắng mặt trời và cô nghĩ ngay đến những kì nghỉ của mình.

Giờ đây, Deborah đã khỏe mạnh trở lại sau ca phẫu thuật nhưng phải tránh ánh nắng mặt trời trong nhiều năm và cô phải sử dụng mắt nhân tạo. Deborah giải thích: "Thực tế mất đi mắt phải không cản trở gì tôi trong mọi việc vì tôi thường make up mỗi khi ra ngoài. Tôi vẫn lái xe, dạy học và làm tròn trách nhiệm như những người mẹ khác".

Hy vọng câu chuyện của Deborah có thể cứu được nhiều người khác có thói quen mua kính râm rẻ tiền chỉ vì đẹp mà quên đi chất lượng và chức năng của nó.

Huyền Nguyễn
Theo Giadinhvietnam.com

CÙNG CHUYÊN MỤC