Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:12
RSS

Cha gào khóc bên thi thể con trai 10 tuổi bị xe tải cán tử vong

Thứ năm, 04/04/2019, 21:30 (GMT+7)

Sau va chạm với xe tải, hai cha con người đàn ông điều khiển xe máy ngã ra đường, bé trai 10 tuổi bị cán qua người tử vong tại chỗ.

Ngã ra đường sau va chạm giao thông, bé trai 10 tuổi bị xe tải cán tử vong thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: VnE

Thông tin trên PL TP HCM, khoảng 15h ngày 4/4, người đàn ông 40 tuổi chạy xe máy biển số tỉnh Nghệ An chở con trai 10 tuổi đi từ đường Ngũ Hành Sơn về hướng Non Nước (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng).

Khi đến đoạn vòng xuyến giao với đường Hồ Xuân Hương  (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng thì xe máy của hai cha con này xảy ra va chạm với xe tải biển Đắk Nông do tài xế Võ Ngọc Dũng (33 tuổi, trú Quảng Nam) cầm lái, đang rẽ phải lên hướng cầu Tiên Sơn.

Cú va chạm khiến hai cha con người đàn ông trên ngã văng xuống đường, bé trai bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ, người cha bị thương nặng. Tại hiện trường, xe máy bị hư hỏng nặng.

Thấy con tử vong trước mặt, người đàn ông ngồi bệt xuống đường gào khóc bên thi thể đứa con xấu số khiến nhiều người không khỏi xót xa. Được biết, nút giao này là điểm đen tai nạn ở Đà Nẵng, do quá nhiều xe tải, xe container từ cảng Tiên Sa ra quốc lộ 1A và ngược lại.


Xem thêm: Từ vụ xe rước dâu gặp tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết, ngồi đâu để an toàn?

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN