Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:31
RSS

CEO Alibaba bị gia hạn tạm giữ, trụ sở 2 nghìn nhân viên đóng cửa hoàn toàn

Thứ hai, 23/09/2019, 12:05 (GMT+7)

Kể cả sau khi Chủ tịch và CEO của Alibaba bị bắt, trụ sở chính trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn có đông nhân viên ra vào nhưng đến ngày 22/9 thì đã đóng cửa hẳn.

Theo NLĐ, sáng 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định tạm giữ lần 1 đối với ông Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế- Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Thái Luyện. Hiện Công an TP HCM đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối với ông Luyện và mở rộng điều tra đối với nhiều người liên quan.

Trong khi đó, chiều 22/9, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết tòa nhà 120 - 122 Kha Vạn Cân (P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức) - nơi Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) thuê làm trụ sở đã ngưng hoạt động.

CEO bị gia hạn tạm giữ, trụ sở 2 nghin nhân viên của Alibaba đóng cửa hoàn toàn
Trụ sở chính của Alibaba. Ảnh: Vietnamnet & Thanh Niên

Hiện chủ tòa nhà đang chờ thông báo của Công ty Alibaba để thanh lý hợp đồng lấy lại mặt bằng cho người khác thuê. Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, tòa nhà 120 - 122 Kha Vạn Cân được Công ty Alibaba thuê 450 triệu đồng/tháng để làm nơi hoạt động chính.

Trước đây, tại nơi này, mỗi ngày có gần 2.000 nhân viên ra vào làm việc và rất nhiều khách hàng đến giao dịch. Tuy nhiên, chiều 20/9, nhiều nhân viên tại công ty này đã dọn đồ ra về, khung cảnh đìu hiu, nhiều khách hàng hoang mang tìm đến trụ sở công ty với hy vọng lấy lại tiền nhưng chưa lấy được. Công an Q.Thủ Đức hướng dẫn các nạn nhân lên Công an TP.HCM trình báo, tố cáo vụ việc.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận, Alibaba đã lập 40 dự án "ma" ở 3 tỉnh, thành để bán đất nền cho 6700 người, thu vào 2650 tỉ đồng. 

Từ khi anh em ông Nguyễn Thái Luyện bị bắt, hàng trăm người đã đến trụ sở Công an TP HCM làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo. Đến nay, Công an TP HCM đã nhận gần 200 đơn của các nạn nhân tố cáo Alibaba.

Trước đó, thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã kêu gọi người dân nào là nạn nhân của Alibaba liên hệ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và cơ quan CSĐT ở các địa phương có liên quan cung cấp thông tin để phục vụ điều ra làm rõ vụ án

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN