Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:50
RSS

CĐV khu vực: 'Đoàn Văn Hậu là niềm tự hào Đông Nam Á'

Thứ hai, 02/09/2019, 08:59 (GMT+7)

CĐV khu vực dành nhiều lời chúc cho Đoàn Văn Hậu đồng thời gọi cầu thủ của Hà Nội FC là niềm tự hào của khu vực Đông Nam Á.

Chiều 1/9, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đáp chuyến bay xuống Hà Lan. Cầu thủ quê Thái Bình bắt đầu hành trình thử việc tại Hà Lan. Tuyển thủ Việt Nam sẽ có buổi kiểm tra y tế bắt buộc trước khi chính thức đầu quân cho SC Heerenveen.

Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, hậu vệ 20 tuổi này sẽ thi đấu cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng có thời hạn cho mượn 1 năm từ Hà Nội FC, kèm theo điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro vào cuối mùa.

Theo một số nguồn tin, mức lương mà Đoàn Văn Hậu nhận được có thể lên tới 22.000 USD/ tháng (khoảng 500 triệu đồng). Đây là mức lương kỷ lục mà chưa một cầu thủ Việt Nam nào làm được. 

Dự kiến, chiều 3/9 Văn Hậu sẽ có mặt tại Thái Lan để hội quân với tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại World Cup 2022

 

Trên trang fanpage chính thức của báo châu Á FOX Sports đã chia sẻ bài viết về việc Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan thi đấu.

Ở phía dưới phần bình luận, hàng loạt cổ động viên đến từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Myanmar, Singapore… đều gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành cho Đoàn Văn Hậu và gọi tuyển thủ Việt Nam là niềm tự hào khu vực Đông Nam Á.

Một CĐV người Thái viết: “Chúc mừng cậu ấy!!! Cậu ấy là một cầu thủ trẻ của Việt Nam mà tôi rất thích sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ thành công trên con đường sự nghiệp sắp tới”.

Đoàn Văn Hậu là niềm tự hào Đông Nam Á

Trong khi đó, tài khoản đến từ Myanmar cũng bày tỏ: “Xin chúc mừng và chúc may mắn từ Myanmar, tôi rất hạnh phúc khi thấy một tài năng trẻ đến từ Đông Nam Á được toả sáng. Hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ấy”.

Bên cạnh đó là rất nhiều những lời chúc mừng đến từ khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á. Việc Đoàn Văn Hậu sang Hà Lan chơi bóng không chỉ là tin vui với Việt Nam mà còn khiến nơi bị coi là “vùng trũng” của bóng đá cảm thấy vô cùng tự hào.

Heerenveen là đội bóng có bề dày lịch sử ở Hà Lan, quốc gia có nền bóng đá phát triển và có đội tuyển quốc gia được mệnh danh là “Cơn lốc màu da cam”.

SC Heerenveen có tên đầy đủ là Sportclub Heerenveen, được thành lập từ năm 1920, tính đến nay đã tròn 99 tuổi.

Đội bóng này đặt đại bản doanh tại thị trấn Heerenveen, thuộc vùng Friesland, phía Bắc Hà Lan. Ban đầu, đội bóng có tên là Athleta, sau đó là Spartaan, rồi lại mang tên SC Heerenveen như hiện nay.

Trong thời gian Hà Lan bị Đức chiếm đóng, SC Heerenveen đã giành 3 chức vô địch Bắc Hà Lan liên tiếp, và sau đó CLB này lập kỷ lục giành 6 chức vô địch Bắc Hà Lan liên tiếp sau Thế chiến thứ II.

Thời điểm đó, SC Heerenveen là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ giàu truyền thống nhất Hà Lan, Ajax Amsterdam.

Những năm 1950 trở về sau, vai trò của SC Heerenveen mờ nhạt dần trong làng bóng đá Hà Lan.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN