Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:05
RSS

CĐV Bỉ sốc khi fan Công Phượng 'đại náo' fanpage Sint-Truiden

Thứ bảy, 20/07/2019, 10:50 (GMT+7)

CĐV Bỉ tỏ ra ngỡ ngàng khi trang Fanpage của CLB Sint-Truiden có quá nhiều bình luận từ các fan của tiền đạo Công Phượng.

Tính đến ngày 19/7, tức là 10 ngày kể từ khi Công Phượng gia nhập CLB Sint-Truiden, trang fanpage đội bóng này đã tăng chóng mặt từ 30.000 lên 65.000 người theo dõi, một lượng fan kỷ lục kể từ ngày trang này được thành lập vào năm 2008.

Tất cả những thông tin về cầu thủ này tại Bỉ đều nhận được sự quan tâm rất lớn, đặc biệt là các fan của tiền đạo Công Phượng tại Việt Nam

Bên cạnh sự ngỡ ngàng, không ít các CĐV của Sint-Truiden cảm thấy đôi chút khó chịu  khi có quá nhiều bình luận bằng tiếng Việt trên mạng xã hội của Sint-Truiden. Một CĐV tên Ionel C Gorascu viết: “Có ai ở đây không? Trang này đã đổi chủ rồi ư?”

Trong khi đó, tài khoản Stijin Fay Creten cũng hết sức hoang mang khi bình luận tiếng Việt tràn ngập khắp các bài đăng của fanpae. Người dùng Kris Lambrichts thậm chí còn nói rằng các CĐV nên đi học tiếng Việt.

CĐV Bỉ sốc khi fan Công Phượng 'đại náo' fanpage Sint-Truiden
Công Phượng có trận đấu đầu tiên trong màu áo CLB Sint-Truiden. Ảnh: Sint-Truiden

Ngày 17/7, tiền đạo Công Phượng có trận đá chính đầu tiên trong màu áo Sint-Truiden kể từ khi anh đặt chân tới Bỉ trong trận gặp Lommel SK. Dù thi đấu hay hơn đối thủ, song Sint-Truiden bất ngờ để thua đối thủ với tỷ số 1-2.

Trong thời gian có mặt trên sân, Công Phượng rất tích cực di chuyển nhưng do thời gian quá ngắn nên anh vẫn chưa thực sự bắt nhịp được với lối chơi chung của toàn đội. Công Phượng rời sân ở giữa hiệp 2, nhường chỗ cho tiền đạo chủ lực của Sint-Truiden mùa giải trước là Yohan Boli ở phút thứ 60 của trận đấu.

Trong ngày mà Công Phượng có trận đá chính đầu tiên trong màu áo Sint-Truiden, trang chủ của đội bóng này cũng đã đăng thông báo chính thức chào mừng tiền đạo người Nghệ An.

Sau khi chào đón sự xuất hiện của Công Phượng, Sint-Truidense bất ngờ chiêu mộ thêm một sát thủ đẳng cấp tới từ Nhật Bản  Yuma Suzuki. Ít hơn Công Phượng một tuổi, song tiền đạo người Nhật được đánh rất rât cao với khả năng săn bàn hiệu quả.

Mùa trước, cầu thủ này từng ghi tới 17 bàn cho Kashima Antlers - đội bóng Nhật Bản vô địch AFC Champions League mùa giải 2018 vừa qua. Anh cũng là cầu thủ giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu này và được kỳ vọng là chân sút xuất sắc của ĐTQG Nhật Bản trong tương lai gần.

Với việc chiêu mộ thêm sát thủ vòng cấm, cơ hội ra sân của Công Phượng càng thêm khó khăn, khi lúc này CLB Sint-Truidense đã sở hữu tới 5 tiền đạo (tính cả Công Phượng) gồm: Yuma Suzuki  (vừa chiêu mộ) và chân sút trị giá 2,7 triệu euro người Bờ Biển Ngà Yohan Boli.

Đội trưởng Jordan Botaka (Congo, giá 1,35 triệu, gia nhập từ năm 2017), tiền đạo Duckens Nazon (Pháp, đến năm 2018, giá 315 nghìn euro), Kosuke Kinoshita (Nhật, mới đến, giá 315 nghìn euro), Wolke Janssens (Bỉ, mới đến, giá 225 nghìn euro), những chân sút hàng đầu của đội bóng này ở thời điểm hiện tại.

Nói về tương lai của mình ở Sint-Truidense VV, cầu thủ xuất sắc nhất AFC Champions League mùa giải nắm ngoái đầy tự tin: "Tôi là Yuma Suzuki, tôi đến từ đội bóng hàng đầu Nhật Bản - Kashima Antlers. Từ bây giờ, tôi sẽ cống hiến hết mình cho Sint-Truidense VV với nỗ lực ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt".

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN