Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:20
RSS

Báo chí UAE đánh giá cao sức mạnh của tuyển Việt Nam

Thứ năm, 18/07/2019, 13:52 (GMT+7)

Báo chí UAE đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam, đồng thời cũng cảnh giác với sức mạnh của đội tuyển Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Theo kết quả bốc thăm, đội UAE rơi vào bảng đấu cùng với 4 đại diện Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia. Tờ Kooora của UAE, cho rằng đây là một bảng đấu khó, và không dễ để đội nhà đánh bại các đội bóng hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới.

Nhận định về ĐT Việt Nam, Kooora viết: "Trong 2 năm qua, Việt Nam trở thành hiện tượng thú vị châu Á khi lọt vào chung kết giải U23 châu Á và xếp hạng tư Asiad 2018. Quang Hải là ngôi sao số một của Việt Nam với 5 bàn thắng ở giải U23 châu Á và tiếp tục tỏa sáng tại Asiad. Trong khi đó, một ngôi sao khác là Công Phượng vừa mới chuyển sang khoác áo Sint Truidense, CLB đang chơi tại giải VĐQG Bỉ".

Kooora gọi Thái Lan là "đối thủ mang tới sự đe dọa không hề kém Việt Nam chút nào", và cũng cảnh giác với Malaysia, Indonesia bởi các đội không quá chênh lệch về sức mạnh tại bảng đấu này. Tuy vậy, theo báo chí UAE, họ vẫn  đặt mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng. Kooora khẳng định hành trình của đội bóng Tây Á chắc chắn không dễ dàng và hứa hẹn nhiều bước ngoặt khó lường.

Báo chí UAE đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022
Báo chí UAE đánh giá cao sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022

Trong khi đó, nhận định về cơ hội của đội nhà khi nằm ở bảng G, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe cho rằng đội bóng của ông may mắn khi rơi vào bảng đấu với nhiều đối thủ trong khu vực.

"Đây là kết quả bốc thăm thuận lợi nhất có thể, khi không ai nghĩ có tới bốn đội bảng G đến từ khu vực Đông Nam Á. Bảng đấu giống như AFF Cup thu nhỏ. Chúng tôi đã quá quen Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. UAE dĩ nhiên là đối thủ khó chơi nhất. Tôi nghĩ Malaysia có cơ hội đi tiếp. Chúng tôi đã gặp may với bốc thăm và giờ là lúc thể hiện trên sân. Các đội trong bảng có cơ hội giống nhau", HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ với truyền thông Malaysia.

Theo cựu HLV Thái Lan, Kiatisak nhiệm vụ giành quyền đi tiếp ở bảng G không quá khó khăn đối với tuyển Thái Lan, khi đối thủ của họ đa số tới từ khu vực Đông Nam Á. “Đây là bảng đấu chấp nhận được với Thái Lan. Ngay cả khi gặp những đội bóng mạnh ở Tây Á hoặc Nhật Bản Hàn Quốc, chúng ta cũng có cơ hội nhưng cuối cùng Thái Lan lại gặp tới 3 đội Đông Nam Á.

Trận đầu tiên Thái Lan sẽ gặp Việt Nam (5/9). Tôi cho rằng thành bại của đội nhà phụ thuộc vào HLV Akira Nishino. Ông ấy là một HLV giỏi và rất giàu kinh nghiệm. Vấn đề là ông sẽ áp dụng thế nào triết lý của mình vào đội tuyển Thái Lan mà thôi. Theo tôi, nhiệm vụ giành quyền đi tiếp (vào vòng loại thứ 3) ở bảng đấu này không quá khó khăn đối với chúng ta", Zico Thái nhận định.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN