Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:20
RSS

Đội hình cực mạnh của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022?

Thứ năm, 18/07/2019, 07:35 (GMT+7)

Với việc nằm ở bảng đấu vừa tầm, đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ có vé vào vòng 3 vòng loại World Cup khu vực châu Á và tiến xa ở giải đấu năm nay.

Theo kết quả bốc thăm từ Liên đoàn bóng đá châu Á, đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo nằm ở bảng G, khá vừa tầm với Indonesia, Malaysia, Thái Lan, và UAE ở vòng loại World Cup 2022

Với việc đang sở hữu lứa cầu thủ tài năng cùng một HLV tài ba, đội bóng áo đỏ được kỳ sẽ vượt qua vòng loại 2 World Cup 2022, qua đó có lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại 3 và có cơ hội giành vé tham ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới, vòng chung kết World Cup 2022.

Ở giải đấu này, đội tuyển Việt Nam không có được là chắn thép Đình Trọng (vì lý do chấn thương), song cũng đón chào sự trở lại của Vũ Văn Thanh và Văn Đức, bên cạnh đó thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn nhiều khả năng cũng sẽ lần đầu được HLV Park Hang Seo trao cơ hội.

Theo giới chuyên mộ dự đoán, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tiếp tục trung thành với sơ đồ 3-4-3, từng rất thành công cùng với đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua, và hứa hẹn sẽ tiếp tục cùng cùng bóng đá Việt Nam, chinh phục những mốc son mới  trong thời gian tới.

Trong số những người gác đền hiện tại, Văn Lâm, Nguyên Mạnh và Filip Nguyễn là những thủ môn có phong độ tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại, và nhiều khả bộ ba này sẽ là những hảo thủ được HLV Park Hang Seo “chọn mặt gửi vàng” ở vòng loại World Cup tới.

Đội hình đội tuyển Việt Nam dự vòng loại  2 World Cup khu vực châu Á
Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng đấu vừa tầm ở vòng loại 2 World Cup khu vực châu Á

Trong đó Văn Lâm kinh nghiệm thi đấu quốc tế dày dạn và phong độ ổn định, sẽ là ưu tiên số một cho suất bắt chính. Nguyên Mạnh sẽ là lựa chọn số hai và thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn sẽ là lựa chọn số 3 ở vòng loại World Cup 2022.

Bộ ba trung vệ của đội bóng áo đỏ, nhiều khả năng sẽ là Duy Mạnh-Tiến Dũng- Ngọc Hải, những trung vệ ưu tú của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, và từng thi đấu rất ăn ý với nhau ở những giải đấu quốc tế gần đây của đội tuyển Việt Nam.

Ở King’s Cup 2019 diễn ra cách đây ít tháng trên đất Thái Lan, HLV Park Hang Seo sử dụng hai cặp tiền vệ trung tâm khác nhau ở trận gặp Thái Lan và Curacao.

Trong đó cả Tuấn Anh- Hùng Dũng (trận gặp Thái Lan) và Xuân Trường- Đức Huy (trận gặp Curacao) đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, khi quán xuyến tốt khu vực giữa sân và hoàn thành vai trò “chia bài” cho tuyến tiền đạo.

Tuy nhiên nếu lựa chọn ra cặp tiền vệ trung tâm tối ưu nhất cho vòng loại World Cup tới đây, HLV Park Hang Seo nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Đỗ Hùng Dũng và Đức Huy.

Bộ đôi hảo thủ của Hà Nội FC, sở hữu thể lực sung mãn, lối chơi máu lửa không ngại va chạm và sở hữu khả năng kiến thiết ấn tượng. Đây là những điều vô cùng cần thiết cho tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới, bởi đối thủ của chúng ta sẽ là những Thái Lan, Indonesia, Malaysia, UAE vốn nổi tiếng chơi rắn với lối đá “chém đinh chặt sắt” và không thiếu những tiểu xảo trong thi đấu.

Cặp tiền vệ cánh của đội bóng áo đỏ, sẽ là hai cái tên quen thuộc Đoàn Văn Hậu (trái) và Trọng Hoàng (phải), hai trong số những tiền vệ chạy cánh xuất sắc của bóng đá Việt Nam hiện tại, từng thi đấu rất hay ở King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan vừa qua.

Hàng tiền đạo sẽ là nơi khiến HLV Park Hang Seo phải đắn đo và suy nghĩ nhiều nhất, bởi cả 5 chân sút được kỳ vọng gồm: Quang Hải, Công Phượng, Anh Đức, Văn Toàn và Văn Đức đều đang sở hữu phong độ rất tốt, và đủ sức thi đấu ở vòng loại World Cup tới nếu được HLV Park trao cơ hội.

Nhiều khả năng, tiền đạo Anh Đức chứ không phải ai khác, vẫn sẽ đóng vai trò là trung phong cắm, và đá cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup tới.

Bởi dù đã lớn tuổi, song “Đức Eto” vẫn cho thấy khả năng săn bàn hiệu quả trên hàng công của của đội bóng áo đỏ, và đặc biệt có duyên ghi bàn vào lưới các đội bóng trong khu vực như Malaysia, Thái Lan...

Đá ngay sau Anh Đức sẽ là cặp tiền đạo trẻ Quang Hải- Công Phượng, những cầu thủ giàu kỹ thuật và giỏi đột biến trong tay HLV Park Hang Seo và các cộng sự.

Trong khi đó Đức Chinh, Tiến Linh… sẽ là những quân bài dự bị chiến lược của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới, và sẽ được chiến lược gia Hàn Quốc sử dụng ở những thời điểm phù hợp.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN