Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:04
RSS

Bị 'mê hoặc' bởi CĐV cuồng nhiệt, Úc muốn cùng bảng với Việt Nam

Thứ tư, 17/07/2019, 13:18 (GMT+7)

Truyền thông Úc đánh giá cao đội tuyển Việt Nam và hy vọng đội nhà được cùng bảng với đội bóng của HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup.

16h ngày 17/7, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá châu Á ở Kuala Lumpur, Malaysia. Sự kiện nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá châu Á, trong đó có Việt Nam

Với việc đứng thứ 97 trên bảng xếp hạng FIFA và đứng thứ 15 châu Á, đội bóng của HLV Park Hang Seo được xếp ở nhóm hạt giống số 2, và sẽ không phải rơi vào bảng tử thần như các đội nằm ở nhóm 3 và 4.

Khá bất ngờ, có khá nhiều đội tuyển muốn nằm cùng bảng với Việt Nam như Plestine, Thái Lan và Úc. Tờ Theworldgame (Úc) nhận định Socceroos nên nằm cùng bảng với ĐT Việt Nam thay vì các đội nhóm 2 khác.

Đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đội bóng châu Á Việt Nam
Đội tuyển Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều đội bóng châu Á Việt Nam ​

"Socceroos được Liên đoàn bóng đá Châu Á xếp ở nhóm hạt giống số 1 và có điều kiện để tiến vào vòng loại cuối cùng. Tuy nhiên một chút may mắn khi bốc thăm sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.

Kịch bản xấu nhất là khi chúng ta phải chung bảng với Syria (nhóm 2), Triều Tiên (nhóm 3), Kuwait (nhóm 4) và Mông Cổ (nhóm 5). Trái lại, ĐT Australia sẽ dễ đi tiếp nếu cùng bảng với Việt Nam (nhóm 2), Philippines (nhóm 3), Maldives (nhóm 4) và Indonesia (nhóm 5).

Việt Nam là đối thủ không hề dễ dàng nhưng Socceroos sẽ có cơ hội được thi đấu trước 40.000 CĐV cuồng nhiệt tại Hà Nội. Việt Nam là đội tuyển trẻ có sự tiến bộ thần tốc trong thời gian qua. Sẽ thật tuyệt vời khi thấy ĐT Úc đối đầu với đội tuyển số 1 Đông Nam Á, xin lỗi Thái Lan, đội được nhắc đến là Việt Nam", tờ Theworldgame viết.

Tờ Fox Sports phiên bản Thái Lan cho rằng, bảng đấu lý tưởng nhất của họ sẽ là nằm cùng bảng với Việt Nam, UAE, Myanmar và Singapore. Tác giả Natthaphong Sanson nhận định, Trung Quốc và UAE là những đội bóng đủ sức với "Voi chiến", và Việt Nam là đối thủ mà họ muốn gặp nhất, khi hai đội ngang tài ngang sức và khá hiểu nhau trong những lần đụng độ gần đây.

Phóng viên người Thái coi bảng đấu có Iran, Iraq, Malaysia và Indonesia sẽ là bảng đấu "tử thần", bởi Indonesia và Malaysai luôn gây khó dễ cho Thái Lan mỗi lần hai đội chạm trán nhau.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN