Thứ năm, 18/04/2024 | 06:34
RSS

Cầu thủ nào đá thay Văn Toàn ở trận gặp DNH Nam Định?

Thứ ba, 19/05/2020, 15:49 (GMT+7)

Với việc Văn Toàn không tham dự trận làm khách của Nam Định, HLV Lee Tae Hoon sẽ phải gấp rút tìm người thay thế cầu thủ này.

Trọng trận giao hữu mới đây, HLV Lee Tae Hoon tiết lộ Văn Toàn gặp chấn thương nhẹ và ông sẽ để dành cầu thủ này cho V.League thay vì mạo hiểm sử dụng tiền đạo gốc Hải Dương ở Cup quốc gia tới đây.

Không có Văn Toàn, HLV Hàn Quốc sẽ phải gấp rút tìm người thay thế cầu thủ này cho trận làm khách DNH Nam Định trên sân Thiên Trường vào ngày 23/5 tới trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng loại cúp quốc gia 2020.

Lúc này Trần Bảo Toàn và Trần Minh Vương được cho là đủ khả năng thay thế Văn Toàn trên hàng công của HAGL bởi cả hai đều có lối chơi tương đồng với tiền đạo người Hải Dương và đang có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây.

Chính Bảo Toàn và Minh Vương là hai cầu thủ đã trực tiếp ghi bàn mang về chiến thắng 2-0 cho HAGL trước Đắk Lắk ở trận giao hữu mới đây giữa hai đội.

Trần Minh Vương được dự đoán sẽ đá thay Văn Toàn ở trận gặp DNH Nam Định
Trần Minh Vương được dự đoán sẽ đá thay Văn Toàn ở trận gặp DNH Nam Định

Với Bảo Toàn, dù mới 20 tuổi song cầu thủ thuộc khóa 3 Học viện HAGL đã thi đấu rất chững chạc sau mùa đầu tiên được đôn lên chơi tại V-League và được dự báo sẽ còn tiến xa trong thời gian tới.

Trong khi đó Minh Vương vẫn luôn là trụ cột của HAGL trong nhiều mùa giải vừa qua, sự cơ động và dứt điểm hiệu quả của cầu thủ gốc Thái Bình luôn mang lại may mắn kèm nhưng chiến thắng quý giá cho HAGL ở những thời điểm khó khăn nhất.

Thêm vào đó, so với Bảo Toàn, Minh Vương rõ ràng có kinh nghiệm hơn hẳn đồng thời cũng tỏ ra ăn ý với hàng công của phố Núi tốt hơn so với bậc đàn em khi có nhiều năm thi đấu cho đội bóng của bầu Đức tại đấu trường V.League.

Tuy vậy, việc lựa chọn Bảo Toàn hay Minh Vương vẫn sẽ thuộc về quyết định cuối cùng của HLV Lee Tae Hoon cùng BHL HAGL để hướng tới một chiến thắng kèm suất vào vòng 1/8 Cup quốc gia 2020, giải đấu mà phố Núi đặt mục tiêu lên ngôi vô địch.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN