Thứ năm, 25/04/2024 | 22:09
RSS

Cầu thủ Nam Định tri ân người hâm mộ bóng đá Thành Nam

Chủ nhật, 01/11/2020, 15:03 (GMT+7)

Chia sẻ sau trận đấu với SLNA, tiền vệ sinh năm 2000, Đoàn Thanh Trường gửi lời tri ân tới người hâm mộ đã ủng hộ cho DNH Nam Định trong những năm tháng qua.

Sự kiện:
V.League 2020

Cầm hòa SLNA với tỷ số 1-1 trên sân của đối thủ, DNH Nam Định đã chính thức trụ hạng thành công bởi ở trận đấu cùng giờ Quảng Nam chỉ có được chiến thắng 4-2 trước chủ nhà Hải Phòng và chừng đó là chưa đủ để đội bóng miền Nam giành quyền ở lại với giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam Một kết quả khá công bằng và làm hài lòng các chuyên gia lẫn khán giả trung lập của giải V.League năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ sinh năm 2000, Đoàn Thanh Trường của Nam Định đã cho biết: "Cảm xúc lúc này của em thực sự không thể nào diễn tả được khi đã góp một phần công sức nhỏ để giúp CLB trụ hạng thành công. Nhân đây thì em cũng xin gửi lời tới các CĐV luôn đồng hành cùng với CLB trong những thời gian khó khăn nhất.

Mục tiêu của chúng em trong ngày hôm nay là giành từ 1 điểm trở lên. Vì không còn gì để mất cho nên chúng em đã nhập cuộc với tâm lý thoải mái và quyết tâm nhất. Lối chơi của CLB Nam Định trong ngày hôm nay là phòng ngự, phản công. 

Sau khi Nam Định có được bàn thắng đã chơi chậm lại và để cho SLNA gỡ hòa. Những phút còn lại toàn đội đã chơi quyết tâm, nỗ lực hơn và có được thành quả như ngày hôm nay". 

Đoàn Thanh Trường tri ân người hâm mộ bóng đá Thành Nam
Đoàn Thanh Trường tri ân người hâm mộ bóng đá Thành Nam sau trận hòa SLNA

Nói thêm về bản thân ở mùa giải năm nay, sau khi được BHL Nam Định trao cho nhiều cơ hội ra sân, Thanh Trường thừa nhận mình đã thi đấu tự tin hơn, học hỏi được nhiều hơn và cũng có được kinh nghiệm tốt hơn so với thời gian trước.  

Trong khi nhóm B đua trụ hạng đã khép lại thì ở nhóm A cuộc đua vô địch vẫn diễn ra hết sức quyết liệt giữa Viettel, Sài Gòn FC và Hà Nội FC. Ở 2 vòng đấu cuối cơ hội vẫn được chia đều cho cả 3 đội, trong đó đội bóng quân đội đang ít nhiều chiếm ưu thế khi dẫn đầu bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại.

Ở lượt trận thứ 6 GĐ 2 tới đây (19h thứ 3 ngày 3/11), đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh trên sân Hàng đẫy, đội đang xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 31 điểm và còn rất ít cơ hội lên ngôi ở mùa giải năm nay.

Ở vòng đấu này, Hà Nội sẽ tiếp đón Sài Gòn FC trên sân nhà vào lúc 1h15 thứ 4 ngày 4/11 trận đấu quyết định tới khả năng vô của cả hai đội bóng và là trận cầu tâm điểm của vòng đấu này.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN